Đổi mới tư duy về chỉ đạo hoạt động Đoàn

Đổi mới tư duy về chỉ đạo hoạt động Đoàn
TP - Ghi nhận những kết quả đạt được và trao đổi những vấn đề đặt ra trong công tác Đoàn hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh nói: Lãnh đạo Đoàn cần phải đổi mới tư duy về chỉ đạo hoạt động, phong trào.

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa với cán bộ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trong buổi làm việc sáng 19/3. Trao đổi tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Tiến- Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Hiện nay, tình hình thanh niên, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang gặp khó khăn.

Cụ thể, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn địa bàn dân cư chiếm khoảng 50% số cơ sở Đoàn toàn tỉnh, qua khảo sát, có khoảng 30% gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng, có nơi chỉ còn bộ khung ban chấp hành. Nguyên nhân là thanh niên đi làm ăn xa, nhiều cơ sở bị chia tách nhỏ, chi đoàn được thành lập theo đơn vị hành chính.

Tình trạng thanh niên dịch chuyển từ nông thôn, miền núi ra khu vực thành thị phổ biến làm thay đổi kết cấu mô hình tổ chức cơ sở Đoàn, việc bố trí cán bộ có những bất cập. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn.

Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa được chuẩn hóa, chưa năng động, sáng tạo để bắt nhịp với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Ở cơ sở khó tìm thủ lĩnh thanh niên có năng lực và tâm huyết với công tác Đoàn.

Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong phát triển, kinh tế- xã hội năm 2013 của Thanh Hóa, ông Mai Văn Ninh nhấn mạnh thêm: Đoàn thanh niên cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác Đoàn trong tình hình mới. 

Thể hiện rõ trong phương pháp để tập hợp đoàn viên, thanh niên trong tổ chức, không cứng nhắc. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cấp, ngành; Quan tâm lợi ích văn hóa tinh thần và việc làm cho thanh niên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.