Đội khúc côn cầu của ông Putin thắng lớn trên Quảng trường Đỏ

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Tass
TPO - Đội khúc côn cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã giành chiến thắng 8-5 trong trận đấu diễn ra tối thứ Tư, 25/12, trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow).

Theo Tass, trong trận đấu mới nhất, Tổng thống Nga Putin mặc áo đỏ, mang số 11.

Đồng đội của Tổng thống Putin là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, các cựu binh và cựu vận động viên từng tham gia giải Khúc côn cầu Quốc gia khu vực Bắc Mỹ (NHL) như Pavel Bure, Valeri Kamensky, Sergei Fedorov, Alexei Kasatonov…

Đối thủ của ông Putin mặc áo trắng, bao gồm Thống đốc Tula – Alexei Dyumin, doanh nhân Gennady Timchenko, Vladimir Potanin, Roman Rotenberg, nghệ sĩ saxophone jazz Igor Butman, Thống đốc khu vực Moscow - Andrei Vorobyev…

Kết thúc trận đấu, đội của ông Putin giành chiến thắng áp đảo 8-5. Trong đó, hơn một nửa số bàn thắng được ghi bởi Tổng thống Nga.

Trong thời gian nghỉ giữa trận, ông Putin thảnh thơi uống trà. Cuối trận, ông chụp ảnh kỉ niệm cùng các cầu thủ hai đội.

Giải Khúc côn cầu trên băng đêm được thành lập cách đây vài năm theo sáng kiến của Tổng thống Nga Putin.

Theo đó, những người đam mê khúc côn cầu sẽ tụ tập cại sân băng trong thời gian rảnh rỗi, thường là vào tối muộn, để xả stress.

Nhà lãnh đạo Nga lần đầu tiên xuất hiện trong một trận đấu khúc côn cầu trên băng vào năm 2012, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức.

Kể từ đó, ông Putin tham gia giải đấu này hàng năm. Trận đấu gần đây nhất của Tổng thống Nga diễn ra ngày 29/12/2018, trên Quảng trường Đỏ. Trong đó, ông Putin đã ghi bàn thắng mở màn giúp đội của mình giành chiến thắng 14-10 trước đối thủ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.