Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012
Mỗi kỳ EURO là người hâm mộ lại được chứng kiến những đôi chân dài, thân hình chuẩn và gương mặt thánh thiện trên khán đài. Hãy cùng  điểm lại những gương mặt 'nóng bỏng' nhất kỳ EURO 2012.

> 10 bóng hồng nóng bỏng của EURO 2012

Shakira (bồ Gerard Pique)

Tuy Shakira không cao nhưng cô chống bóng bổng khá tốt. Nữ hoàng dòng nhạc Latin này cặp với chàng trung vệ Gerard Pique trẻ hơn cô tròn 10 tuổi. Với kinh nghiệm "nhiều giờ bay" cùng "phi công" Pique, chắc Shakira chẳng ngại không chiến.

Lara Alvarez (bồ Sergio Ramos)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 1

Là dân phóng viên thể thao nên khỏi nói Lara "bám biên" giỏi thế nào. Ngoài việc đưa tin về bóng đá, năm nay Lara còn ôm cả mảng đua xe MotoGP trên kênh Telecinco. Tốc độ quá còn gì!

Alex Curran (vợ Steven Gerrard)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 2

Hiếm WAGs nào giỏi "phản công" như Alex. Hồi tháng 8/2006, cô bị cáo buộc đánh một cô gái trong nhà hàng Shangri-La. Sau đó, Alex bị Jamelia chê là ăn bám Gerrard, Alex mỉa mai lại: "Hẳn là Jamelia sẽ rất vui khi biết rằng tôi không biết tên bạn trai của cô ta".

Radka Kocurova (bồ Tomas Rosicky)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 3

Á hậu của CH Czech năm 2002 không ngại tạo cơ hội cho đối tác sửa sai. Tomas Rosicky trước đây gặp scandal cùng một số đồng đội đi "ăn bánh trả tiền". Tưởng như chuyện tình đẹp như mơ giữa Rosicky và Radka tan vỡ. Rất may là Radka giàu lòng vị tha nên Rosicky mới có cơ hội lập công chuộc tội.

Sylvie (vợ Van der Vaart)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 4

Sylvie xứng đáng là biểu tượng của sức mạnh ý chí. Cô đã kiên cường chiến thắng căn bệnh ung thư vú. Sylvie còn xứng đáng là biểu tượng của mẫu phụ nữ giỏi làm đẹp. Minh chứng sinh động nhất chính là việc Sylvie được bầu chọn là "Hoa hậu của EURO 2008".

Raffaella Fico (bồ Mario Balotelli)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 5

Raffaella rất biết cách tận dụng cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình và bồ. Raffaella vừa bô bô rằng C.Ronaldo không giỏi "làm chuyện ấy" như Mario Balotelli. Cô cũng vẫn biết cách tự tạo ra cơ hội vàng cho mình.

Irina Shayk (bồ Cristiano Ronaldo)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 6

Irina có sự pha trộn giữa tính nghệ sỹ (mẹ là giảng viên piano) và sức mạnh (bố là thợ mỏ). Chưa hết, Irina còn có khả năng tạo đột biến khôn lường. Cô từng theo học piano và marketing nhưng lại thành danh trên sàn catwalk. Quả là biến hóa khôn lường.

Sarah Brandner (bồ Bastian Schweinsteiger)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 7

Có giai thoại Schweinsteiger từng thay 5 đời bạn gái chỉ trong vòng 18 tháng. Vậy mà kể từ ngày phải lòng Sarah, Schweinsteiger thay đổi hoàn toàn. Anh chỉ còn biết đến Sarah mà thôi. Thế mới thấy Sarah quả là bậc thầy về "kèm người".

Cheryl Cole (vợ cũ của Ashley Cole)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 8

Dù đã ly dị Ashley Cole nhưng Cheryl vẫn chưa thể quên chàng hậu vệ trái này. Sau vài cuộc tình, cuối cùng Cheryl vẫn "nấu cháo điện thoại" với Cole. Rõ ràng, diva xinh đẹp này không quên vị trí mà mình đảm nhiệm cho dù lên công, về thủ ra sao.

Charlotte Zenden (vợ John Heitinga)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 9

Charlotte không có ngoại hình lý tưởng như những nàng WAGs khác xuất hiện trong đội hình tiêu biểu này. Song bù lại, cô đặc biệt nổi trội về khoản kết dính những cầu thủ với nhau. Charlotte chính là em gái của cựu tuyển thủ Hà Lan Boudewijn Zenden.

Sara Carbonero (bồ Iker Casillas)

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 10

"Nữ phóng viên sexy nhất thế giới" Sara luôn biết cách giữ vững khung thành tình ái của mình và Casillas. Gần như truyền thông không thể sút thủng lưới của Sara.

Đội hình WAGS thiện chiến nhất

Đội hình mỹ nữ 'nóng bỏng' nhất EURO 2012 ảnh 11

Theo Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.