Dôi dư khoảng 114 nhân sự sau sáp nhập phường ở Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau sáp nhập 4 phường vào 1, Cần Thơ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, với khoảng 114 người dôi dư sau sắp xếp (không gồm lực lượng Công an phường).

UBND TP. Cần Thơ vừa có tờ trình HĐND Thành phố về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Dôi dư khoảng 114 nhân sự sau sáp nhập phường ở Cần Thơ ảnh 1

Sau sắp xếp, Cần Thơ có 36 xã, 39 phường, 5 thị trấn, thuộc 9 quận/huyện (5 quận, 4 huyện).

Theo đó, Cần Thơ sáp nhập các phường An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình (quận Ninh Kiều) vào làm 1, phường mới lấy tên Thới Bình, thực hiện từ ngày 1/11/2024.

Sau sáp nhập, thành phố giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, sau khi bố trí nhân sự cho phường mới, còn khoảng 114 người dôi dư sau sắp xếp (không bao gồm lực lượng Công an phường).

Trong đó, quận Ninh Kiều đã chuyển từ công chức xã thành công chức huyện với 78 trường hợp; dự kiến giải quyết chế độ nghỉ tinh giản biên chế, thôi việc với 36 trường hợp.

Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư sau sắp xếp, UBND TP. Cần Thơ đề xuất 2 mức hỗ trợ.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nếu tự nguyện nghỉ từ ngày sáp nhập tới trước khi hết nhiệm kỳ, hoặc xong lộ trình sáp nhập, ngoài hưởng chế độ hưu trí, hỗ trợ tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ, còn được thêm từ ngân sách Thành phố. Mức hỗ trợ từ Thành phố tối đa bằng 1/2 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 1/4 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các đối tượng dôi dư còn lại, không thuộc diện được hưởng các chế độ, chính sách về nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ. Do đó, nếu nghỉ việc sau khi sắp xếp lại phường sẽ được hỗ trợ bằng 1 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Các đối tượng dôi dư ở nhóm 2 kể trên gồm: Lực lượng nhân dân thường trực cấp xã; người được bố trí làm việc ở cấp xã hưởng chế độ phụ cấp hoặc mức hỗ trợ theo quy định của HĐND Thành phố (như nhân viên thú y, nhân viên bảo vệ thực vật, nhân viên khuyến nông…); người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (như bảo vệ, nhân viên phục vụ) .

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra từ ngày 9 – 12/12. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét 43 báo cáo, 1 thông báo và biểu quyết thông qua 35 nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức , người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

MỚI - NÓNG
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đưa ra những phát biểu gay gắt về thuế quan. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump không chỉ đòi mức thuế 0%
TPO - Ý nghĩa của từ “đối ứng” đang bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo căng. Nhà Trắng không chỉ sử dụng một công thức kỳ lạ để xác định mức độ thuế quan “đối ứng” với các quốc gia, mà còn từ chối khi một số quốc gia và Liên minh châu Âu đề nghị hạ thuế quan với hàng hóa Mỹ xuống 0.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng nào nộp thuế cao nhất?

Ngân hàng nào nộp thuế cao nhất?

TPO - Theo báo cáo tài chính năm 2024 của 28 ngân hàng thương mại trong nước, có 16 nhà băng đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Dẫn đầu là Vietcombank với con số 8.195 tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ.
Kết quả kiểm toán Công ty LDG có cựu chủ tịch bị khởi tố

Kết quả kiểm toán Công ty LDG có cựu chủ tịch bị khởi tố

TPO - Trong các nội dung nhấn mạnh của cơ quan kiểm toán, đáng chú ý là việc ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - nguyên Phó Tổng Giám đốc LDG - đang bị khởi tố, tạm giam để phục vụ việc điều tra về hành vi “Lừa đối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh.
Quỹ ngoại 'xả' cổ phiếu Thế giới Di động

Quỹ ngoại 'xả' cổ phiếu Thế giới Di động

TPO - Tại thời điểm ngày 2/1, room ngoại còn lại của cổ phiếu MWG là 43,5 triệu cổ phiếu nhưng đến 31/3, room ngoại lên tới 47,27 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại bán ròng thêm 3,77 triệu cổ phiếu Thế giới Di động trong 3 tháng đầu năm.
Doanh nghiệp lo tác động của việc tăng thuế của Mỹ. Ảnh: Nguyễn Bằng

Nguy cơ mất thị phần cho các đối thủ

TP - Theo các chuyên gia, việc mất thị phần ở Mỹ do tác động của việc đánh thuế đối ứng 46% hoàn toàn có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không giải được bài toán tối ưu chi phí khi xuất khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu, định hướng lại thị trường xuất khẩu.