Miếu Nhị Phủ (Nhị Phủ hội quán hay còn được gọi là chùa ông Bổn), tọa lạc tại phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những ngôi miếu cổ nhất tại TPHCM và điều đặc biệt là miếu có thờ Tề Thiên Đại Thánh, một nhân vật huyền thoại trong tác phẩm Tây Du Ký.
Ngày 31/8/1998 miếu Nhị Phủ đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật theo quyết định số 1811/1998/QĐ-BVHTT, nơi đây lưu giữ nhiều nét văn hóa xưa. |
Bức tranh chạm nổi trên tường kể về sự tích con rồng |
Đặc biệt nơi đây có điện thờ Tề Thiên Đại Thánh một nhân vật huyền thoại được yêu thích. |
Dữ liệu chuông chùa ghi việc chùa được xây dựng vào năm 1765, cũng là năm thành lập miếu. Miếu đã qua ba lần trùng tu lớn vào những năm 1875, 1901 và 1990, tuy nhiên tục thờ Tề Thiên Đại Thánh được lưu truyền nhiều đời.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc thờ Tôn Ngộ Không tại TPHCM liên quan đến phong tục thờ khỉ của người Bách Việt xưa và được kết hợp với hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không giúp Đường Tăng đi lấy kinh, tạo ra phong tục thờ Tề Thiên Đại Thánh.
Hình tượng Tề Thiên Đại Thánh trung thành tận tụy với Đường Tăng và có nhiều phép lạ được người đời yêu thích |
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong ngoài nước tới nghiên cứu phong tục thờ Tề Thiên Đại Thánh tại Việt Nam. |
Ngày Tết, các bạn trẻ tới viếng thăm và thắp nhang cho Tề Thiên Đại Thánh. |
Phong tục văn hóa độc đáo luôn cuốn hút các bạn trẻ tới với Miếu Nhị Phủ |
Câu chuyện Tôn Ngộ Không xả thân vì sư phụ quyết lấy kinh về giúp đời được người đời ghi nhớ mãi và Tề Thiên Đại Thánh được chiêm bái, thờ phụng đến tận ngày nay. |