Doanh nghiệp ở Bình Dương tự tin khôi phục tăng trưởng sau giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
Doanh nghiệp ở Bình Dương tự tin khôi phục tăng trưởng sau giãn cách
TPO - Sau khoảng 1 tháng phục hồi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp ở Bình Dương đã nhanh chóng tổ chức hoạt động lại, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, tự tin lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Tái hoạt động, doanh nghiệp đầy tự tin

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, cho biết, ngay sau khi thiết lập trạng thái hoạt động “bình thường mới”, doanh nghiệp đã nhanh chóng tổ chức lại hoạt động, bảo đảm an toàn nhằm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế. Đến nay, Bình Dương có trên 97% doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại.

Trong đó, nhiều công ty có tỷ lệ lao động quay lại làm việc đạt gần 100% và sản xuất khôi phục lại hoàn toàn. Hầu hết, người lao động làm việc tại các công ty đều đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và đang tiến hành tiêm phủ mũi 2.

Doanh nghiệp ở Bình Dương tự tin khôi phục tăng trưởng sau giãn cách ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên người lao động đang tham gia sản xuất tại nhà máy

Ông Hồ Song Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho hay, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng dự kiến công ty đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng, cao hơn mức 12.500 tỷ đồng năm 2020. Ngay sau khi thiết lập trạng thái hoạt động “bình thường mới”, Tôn Đông Á đã nhanh chóng tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

“Công ty có gần 100% người lao động trở lại làm việc. Công tác phòng dịch được kiểm soát chặt chẽ, sản xuất của các nhà máy tương đối ổn định, sản lượng đạt 65.000 - 68.000 tấn/năm, công suất đạt 100%. Sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Chúng tôi tin rằng, sớm khôi phục kinh tế trên đà phát triển”, đại diện Tôn Đông Á chia sẻ.

Trong khi đó, ông Sang Jun Lee, Tổng Giám đốc Công ty Tubo Vina, cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu trong quý 3 của công ty bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bắt đầu từ quý 4, khi trở lại trạng thái “bình thường mới” công ty nhận được rất nhiều đơn hàng lớn. Do đó, Tubo Vina xác định mục tiêu phải tăng tốc sản xuất và tự tin giữ mức tăng trưởng.

Để tăng doanh thu, lấy lại đà phát triển bền vững, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng phòng chống dịch COVID-19. “Khi trở về trạng thái bình thường mới, chúng tôi nhanh chóng khôi phục sản xuất, tiếp cận mở rộng thị trường để ổn định đầu ra. Tuy nhiên, để duy trì tính bền vững, chúng tôi chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng việc tự mua kit test, tự tổ chức xét nghiệm. Phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt, bảo đảm cho sản xuất an toàn”, ông Hà Xuân Tùng, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH DaFi nói.

Doanh nghiệp “muốn đi xa phải đi cùng nhau”

Theo ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương, dịch bệnh lấy đi của doanh nghiệp rất nhiều thứ, thậm chí nhiều công ty phải phá sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tìm cho mình hướng đi linh hoạt hơn, không còn thụ động. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp đã tìm được các đối tác liên kết để cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương, bảo đảm được đơn hàng, giảm chi phí vận chuyển xuất khẩu.

“Doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm trực tiếp cho nhiều đối tác trên thế giới, song không nhiều công ty có đối tác nội địa. Do đó, ngành chức năng cần tiến hành đẩy mạnh việc hợp tác, ký kết thỏa thuận, xúc tiến cung - cầu cho các doanh nghiệp trong nước với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn FDI đã, đang có mặt tại Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung”, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện tỉnh Bình Dương bày tỏ.

Doanh nghiệp ở Bình Dương tự tin khôi phục tăng trưởng sau giãn cách ảnh 2

Doanh nghiệp tái sản xuất tự tin khôi phục kinh tế ở mức tăng trưởng

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Da giày, túi xách tỉnh Bình Dương cho rằng, để tránh nhà máy phải ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp đã chủ động tìm đối tác nội địa để đảm bảo nguồn cung.

“Ngoài việc doanh nghiệp chủ động, tỉnh cần có chiến lược phát triển nguyên phụ liệu, có cơ chế ưu đãi thuế quan đối với các dự án đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu, mới có thể giải quyết nút thắt về vấn đề quy tắc xuất xứ, giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Hầu hết các sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao, doanh nghiệp đều phải nhập của nước ngoài, giá thành khó cạnh tranh, nhất là với các sản phẩm mang thương hiệu lớn”, đại diện Hiệp hội Da giày, túi xách tỉnh Bình Dương kiến nghị.

Ông Zheng Xia, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Phiên, cho biết dịch bệnh khiến công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty đã chủ động chuyển đổi mô hình, thay đổi chiến lược, ứng phó linh hoạt. Thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, sau giãn cách công ty mạnh dạn chuyển đổi số, liên kết với các đối tác nhằm mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu cho lĩnh vực may mặc. Đặc biệt, công ty đã tìm được đối tác đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu bền vững.

“Bình Dương phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ mới giúp các doanh nghiệp chủ động được nguồn hàng, tránh bị phụ thuộc vào nước ngoài, đồng thời tạo thêm lợi thế trong thu hút đầu tư. Theo tôi, Chính phủ cần ban hành Chỉ thị cụ thể, yêu cầu các tập đoàn nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam phải nâng cao tỷ lệ nội địa hóa bằng cách đặt hàng doanh nghiệp trong nước”, ông Trương Thanh Sang, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Kiến Giang nói.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương, cho biết việc khôi phục sản xuất, tận dụng cơ hội thị trường hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong việc giành được các đơn hàng lớn, giữ được bạn hàng cho những năm tiếp theo.

Sở Công Thương sẽ bám sát tình hình sản xuất để hướng dẫn các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khôi phục theo từng cấp độ dịch bệnh. Bình Dương đưa vào hoạt động 31 Trạm Y tế lưu động trong cụm, khu công nghiệp và đang thực hiện kế hoạch xây dựng phòng khám đa khoa gần với doanh nghiệp để người lao động tiếp cận y tế nhanh nhất.

MỚI - NÓNG