Doanh nghiệp liên tục bị phạt: Ông Đinh La Thăng truy chủ tịch xã

Cử Tri Nguyễn Thị Nhạn gửi đơn phản ánh trực tiếp đến Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Ảnh: Thiên Ngôn
Cử Tri Nguyễn Thị Nhạn gửi đơn phản ánh trực tiếp đến Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Ảnh: Thiên Ngôn
Tỏ vẻ lúng túng trước việc công ty tại địa bàn gây ô nhiễm, chủ tịch xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) cho biết mới nhận nhiệm vụ vài tháng. "May cho anh chứ về lâu rồi là bị nghỉ rồi đó", Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nói.

Sáng 15/5, tại buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở tổ 9, huyện Hóc Môn và Củ Chi, bà Nguyễn Thị Nhạn cho biết Công ty Tấn Minh sản xuất sắt, kẽm ở xã Xuân Thới Sơn xả mùi hôi, bụi sắt ảnh hưởng cuộc sống.

"Người dân đã phản ánh đến các cấp chính quyền nhưng 5 năm qua công ty vẫn hoạt động và tiếp tục gây ô nhiễm, hàng năm chỉ bị xử phạt rồi hoạt động tiếp. Mong Bí thư sớm giải quyết cho dân nhờ", bà Nhạn nói.

Ông Thăng hỏi ngay: "Chủ tịch xã UBND xã có ở đây không? Anh cho ý kiến xem chị Nhạn phản ánh đúng không, đã xử lý thế nào?".

Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Thanh Liêm tỏ vẻ lúng túng, thừa nhận sự việc. Ông Thăng hỏi tiếp: "Trong giấy phép kinh doanh công ty này được cấp làm những gì?"

"Công ty được cấp phép sản xuất xuất kim loại, gia công kẽm, sản xuất bìa ống giấy, thực phẩm, may trang phục… Chủ yếu công ty này sản xuất kẽm", ông Liêm trả lời. 

"Vậy có ảnh hưởng môi trường không? Công ty này hoạt động có tốt không?", ông Thăng hỏi tiếp. "Dạ còn hoạt động, hoạt đông bình thường", ông Liêm đáp.

"Bình thường sao bị phạt rất nhiều lần, năm nào cũng bị phạt? Chủ tịch xã có ý kiến gì không? Bây giờ phải kiến nghị đình chỉ ngay với công ty chuyên vi phạm này. Chúng ta tạo điều kiện cho công ty làm ăn bài bản chứ làm ăn bậy bạ phải đình chỉ ngay. Tôi chưa biết chị Nhạn phản ánh thế nào chứ đọc trong đơn thư thấy các phản ánh, vụ việc xử lý công ty có ngày tháng hẳn hoi", ông Thăng nói.

Doanh nghiệp liên tục bị phạt: Ông Đinh La Thăng truy chủ tịch xã ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trả lời các kiến nghị của cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: Thiên Ngôn

Nhìn chủ tịch xã như đang không nắm được vấn đề, ông Thăng hỏi: "Anh làm chủ tịch xã lâu chưa?". Ông Liêm cho biết vừa nhận nhiệm vụ được mấy tháng.

"May cho anh, chứ về lâu rồi là anh bị nghỉ rồi đó. Thôi cố gắng làm, dân mà kêu thì ở lại luôn chứ không có luân chuyển đâu nhé", ông Thăng nói và yêu cầu trong thời gian tới chủ tịch xã xem lại tổng thể quy hoạch trên địa bàn. Nếu nhà máy sản xuất gây ô nhiễm nằm trong vùng quy hoạch công viên cây xanh hoặc gần khu dân cư thì kiên quyết kiến nghị đi nơi khác.

Sau buổi tiếp xúc, ông Thăng thị sát Công ty Tấn Minh, yêu cầu chủ tịch xã và các cấp của huyện Hóc Môn lưu ý vấn đề ông đã chỉ đạo.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.