Bình Dương:

Doanh nghiệp gặp khó phải ngừng việc, hỗ trợ công nhân 2,2 triệu đồng/tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do gặp khó khăn, một công ty ở Bình Dương thông báo cho công nhân tạm nghỉ một tháng khiến người lao động phản đối. Để giải quyết ổn thỏa, doanh nghiệp thống nhất hỗ trợ công nhân 2,2 triệu đồng/người cho thời gian tạm nghỉ.

Ngày 3/10, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH KeumKwang Vina, chuyên may mặc vốn Hàn Quốc (xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tập trung để phản đối quyết định của công ty.

Trước đó, vào ngày 2/10, 378 công nhân công ty này nhận được thông báo về việc công ty đang gặp khó khăn nên toàn bộ công nhân phải nghỉ việc không lương từ ngày 2 - 31/10.

Sau khi nhận được thông báo, toàn bộ công nhân đã tập trung phản đối quyết định của công ty đưa ra.

Đại diện Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp đoàn liên ngành đến công ty hỗ trợ các bên, đối thoại theo quy định.

Doanh nghiệp gặp khó phải ngừng việc, hỗ trợ công nhân 2,2 triệu đồng/tháng ảnh 1

Công nhân phản đối việc công ty cho nghỉ việc 1 tháng

Sau khi đối thoại với công nhân, trong ngày 3/10, Công ty TNHH KeumKwang Vina đã ra thông báo thực hiện thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động với tất cả công nhân, người lao động từ ngày 2 - 31/10. Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, công ty sẽ hỗ trợ số tiền 2,2 triệu đồng và được tham gia bảo hiểm y tế.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH KeumKwang Vina cho biết, công ty đang gặp khó khăn về đơn hàng, do đó dù không muốn song vẫn phải đưa ra quyết định cho công nhân tạm nghỉ một tháng.

Đại diện Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, báo cáo tình hình cho cơ quan chức năng nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động.

MỚI - NÓNG