Doanh nghiệp có vốn trên 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn

Đây là một trong những quy định mới vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/6 tới.

Theo Thông tư số 39 hướng dẫn thi hành Nghị định 51 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì những doanh nghiệp, ngân hàng có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp mới được in hóa đơn. Số vốn này bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, những doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ mới thành lập từ ngày 1/6 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng nhưng đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ một tỷ đồng trở lên cũng được tự in hóa đơn nếu đáp ứng một số tiêu chí. Cụ thể như đã được cấp mã số thuế, có doanh thu dịch vụ và bán hàng, không bị xử phạt vi phạm về thuế, có hệ thống máy móc tự in...

Theo Ngọc Tuyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.