Đoàn Việt Nam đoạt 6 Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 14/7 đến ngày 18/7 kỳ thi Toán Quốc tế WMI năm 2023 đã diễn ra ở trường Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 34/34 thí sinh đều đoạt giải với 6 giải Vàng, 9 giải Bạc, 12 giải Đồng và 7 giải Khuyến khích.
Đoàn Việt Nam đoạt 6 Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023 ảnh 1

Toàn đoàn Việt Nam tại lễ Bế mạc và trao giải

Đoàn Việt Nam đoạt 6 Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023 ảnh 2

Học sinh đạt huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế WMI

Khi kết thúc các vòng thi hết sức gay cấn, đoàn học sinh Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình để cố gắng thể hiện kiến thức, tài năng và trí tuệ trong từng phần thi. Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 34/34 thí sinh đều đoạt giải với 6 giải Vàng, 9 giải Bạc, 12 giải Đồng và 7 giải Khuyến khích.

Trong 6 giải Vàng, vinh dự hơn có thí sinh Đặng Anh Tuấn – học sinh lớp 8H, trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp Đặc biệt The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đoàn Việt Nam.

Đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi này, quận Hoàn Kiếm đã cử đoàn công tác gồm 3 cán bộ, giáo viên và 34 học sinh đến từ các lớp 3, 4, 5, 6, 7, 10 đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT của Việt Nam.

Cùng tham dự kỳ thi, có hơn 1275 thí sinh đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia với nền Toán học phát triển như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bulgaria…

Với 2 phần thi Trắc nghiệm và Tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được các giải thưởng là các huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích. Trước khi diễn ra Vòng Chung kết, các quốc gia thành viên tổ chức vòng Sơ loại tại địa phương vào trước tháng 5 hàng năm để lựa chọn ra các thí sinh ưu tú nhất dự thi.

Kết quả cụ thể của đội tuyển Việt Nam như sau:

STT

Họ và tên

Lớp

Trường

Giải

1

Nguyễn Đình Phong

7A5

THCS Ngô Sĩ Liên

Huy chương Vàng

2

Nguyễn Quang Bảo

8A4

THCS Ngô Sĩ Liên

Huy chương Vàng

3

Lương Việt Hưng

7A5

THCS Ngô Sĩ Liên

Huy chương Bạc

4

Hà Nam Khánh

7A5

THCS Ngô Sĩ Liên

Huy chương Đồng

5

Nguyễn Thị Anh Thư

8C

THCS Nguyễn Du

Huy chương Đồng

6

Đặng Anh Tuấn

8H

THCS Trưng Vương

Huy chương Vàng

7

Nguyễn Hoàng Quốc Anh

8H

THCS Trưng Vương

Huy chương Vàng

8

Nguyễn Hồng Sơn

8C1

THCS Trưng Vương

Huy chương Vàng

9

Bùi Nguyễn Duy Đức

6M

THCS Trưng Vương

Huy chương Bạc

10

Luyện Quang Minh

6H

THCS Trưng Vương

Huy chương Bạc

11

Lê Tuệ Minh

7H

THCS Trưng Vương

Huy chương Bạc

12

Đặng Hữu Hoàng Lâm

6H

THCS Trưng Vương

Huy chương Đồng

13

Nguyễn Hoàng Bách

6H2

THCS Trưng Vương

Huy chương Đồng

14

Trịnh Đức Anh

6H2

THCS Trưng Vương

Huy chương Đồng

15

Phạm Hoàng Bùi Đức

6H2

THCS Trưng Vương

Khuyến khích

16

Phạm Quang Hưng

7H

THCS Trưng Vương

Khuyến khích

17

Đào Ngọc Minh

7H

THCS Trưng Vương

Khuyến khích

18

Nguyễn Nhật Minh

6A2

THCS Trưng Vương

Khuyến khích

19

Tô Thành Vũ

4E

Tiểu học Nguyễn Du

Huy chương Bạc

20

Hà Nam Phong

4H

Tiểu học Nguyễn Du

Huy chương Đồng

21

Dương Minh Châu

4E

Tiểu học Nguyễn Du

Huy chương Đồng

22

Đồng Xuân Tuấn Dũng

4A

Tiểu học Nguyễn Du

Huy chương Đồng

23

Đào Vũ Ngân Khánh

4E

Tiểu học Nguyễn Du

Khuyến khích

24

Hoàng Vân Khanh

4E

Tiểu học Thăng Long

Huy chương Đồng

25

Nguyễn Đức Chí Anh

5B

Tiểu học Trần Quốc Toản

Huy chương Bạc

26

Nguyễn Hùng Minh

5H

Tiểu học Tràng An

Huy chương Đồng

27

Đào Ngọc Vũ

3A

Tiểu học Trưng Vương

Huy chương Đồng

28

Trần Lâm Đào

4H

Tiểu học Kim Liên

Huy chương Vàng

29

Đỗ Bình Nguyên

6A7

Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy

Huy chương Bạc

30

La Bá An Châu

7A6

Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy

Khuyến khích

31

Trần Đức Anh

7A7

Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy

Khuyến khích

32

Trần Lê Minh Thư

7/8

THCS Trưng Vương – Đà Nẵng

Huy chương Bạc

33

Phạm Bảo Chính

8A8

THCS Trưng Nhị

Huy chương Bạc

34

Trần Trung Chính

10 Tin

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Huy chương Đồng

Kỳ thi Toán Quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) được đồng sáng lập bởi ông Kun-Lung Tsai, Chủ tịch Hiệp hội Toán học Trung Quốc, và ông Quan Lam, giáo sư tại Đại học California, Berkeley vào năm 2013. Đây là nơi kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới để thông qua tương tác về mặt Toán học với đại diện của các quốc gia khác, học sinh tham dự kỳ thi này được mở rộng thế giới quan và giao lưu với các nền văn hóa khác nhau.

MỚI - NÓNG