Đoàn viên chèo thuyền, leo đồi hái vải thiều giúp người dân Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều đoàn viên ở huyện Lục Ngạn tình nguyện chèo thuyền, leo đồi thu hoạch vải giúp người dân bị cách ly.

Dịp này, huyện Lục Ngạn bước vào vụ vải chín rộ. Những đồi vải ngả màu đỏ trải khắp tầm mắt. Năm nay, do dịch bùng phát, nhiều gia đình trồng vải ở đây thuộc diện cách ly. Bởi vậy, nhiều đoàn viên huyện Lục Ngạn tình nguyện chèo thuyền, leo đồi bẻ vải giúp bà con.

Đoàn viên chèo thuyền, leo đồi hái vải thiều giúp người dân Bắc Giang ảnh 1

Đoàn viên huyện Lục Ngạn bẻ vải giúp dân

Anh La Duy Thanh, Bí thư Huyện Đoàn Lục Ngạn cho biết ở địa phương có nhiều hộ nghèo, nhiều gia đình cách ly y tế, nguồn lao động khó khăn.

Đoàn viên chèo thuyền, leo đồi hái vải thiều giúp người dân Bắc Giang ảnh 2

Nhiều đoàn viên ở huyện Lục Ngạn dạy từ sáng sớm leo lên các đồi thu hoạch vải giúp các hộ dân bị cách ly

Do đó, Huyện đoàn Lục Ngạn thành lập các đội thanh niên tình nguyện để giúp đỡ các hộ này thu hoạch vải thiều. Huyện đoàn triển khai 35 đội. Mỗi đội có từ 10 – 12 đoàn viên. Cách đây 3 ngày, đoàn viên bắt đầu bẻ vải giúp người dân.

Đoàn viên chèo thuyền, leo đồi hái vải thiều giúp người dân Bắc Giang ảnh 3

Đoàn viên huyện Lục Ngạn chèo thuyền bẻ vải giúp người dân

Đoàn viên chèo thuyền, leo đồi hái vải thiều giúp người dân Bắc Giang ảnh 4

Đặc thù của cây vải phải thu hoạch vào sáng sớm để mẫu mã và chất lượng quả tốt nhất nên nhiều đoàn viên phải dạy từ 3 giờ sáng để bẻ vải giúp người dân. Những hộ bị cách ly có vườn vải chín mà không thu hoạch được kịp thời có nguy cơ bị hỏng. Công sức cả năm trời chăm sóc bị mất trắng.

Đoàn viên chèo thuyền, leo đồi hái vải thiều giúp người dân Bắc Giang ảnh 5

Đoàn viên và công an cùng giúp người dân thu hoạch vải thiều ở huyện Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn có khoảng 15.000 ha trồng vải, năm này sản lượng ước khoảng 120.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm ngoái. Hiện, người dân đang thụ hoạch vụ vải sớm. Vụ vải chính diễn ra từ khoảng ngày 10/6 cho đến cuối tháng 7.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.