Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 anh, chị. Anh Nguyễn Duy Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VI được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 17/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra với sự tham dự của 179 đại biểu chính thức.

Dự đại hội có ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư ảnh 1
Dịp này, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án toà án nhân dân tối cao.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao là đoàn tương đương cấp huyện với 11 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, bao gồm: 2 Đoàn cơ sở, 9 Chi đoàn, Liên chi đoàn với tổng cộng hơn 1.147 đoàn viên.

Trong đó, có 330 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 817 đoàn viên là sinh viên Học viện Tòa án. Hầu hết đoàn viên, thanh niên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, năng động và sáng tạo.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư ảnh 2

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc trong mỗi bạn trẻ.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai thực hiện “Hoạt động thanh niên xung kích, sáng tạo tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan” theo hướng thực chất, trí tuệ gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đã thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cải tiến công việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư ảnh 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới tại đại hội

Đặc biệt, tuổi trẻ Tòa án nhân dân tối cao thực hiện phương châm “Thanh niên đi trước về sau”, luôn làm việc tận tâm, phát huy tinh thần tự học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, xây dựng đạo đức nghề nghiệp.

Tuổi trẻ Tòa án nhân dân tối cao thực hiện phong cách làm việc “Sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo đúng, nhanh và gọn”; các đoàn viên là thư ký, thẩm tra viên và làm công tác văn phòng thực hiện khẩu hiệu “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Nhờ đó, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có đoàn viên tham gia đã được nghiệm thu kết quả tốt và xuất sắc, có giá trị ứng dụng thực tiễn vào công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của Tòa án.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư ảnh 4

Với đặc thù là cơ quan tư pháp, xét xử các vụ án, tranh chấp trong xã hội, Tòa án thường xuyên bị công kích bởi các lực lượng thù địch qua việc xuyên tạc công tác xét xử các vụ án lớn, vụ án nhạy cảm về chính trị.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao đã phổ biến, quán triệt đoàn viên, thanh niên nắm vững tinh thần, có ứng xử văn hóa trên không gian mạng, truyền tải các thông tin chính xác, tích cực và cương quyết, khôn khéo trong phản bác lại các ý kiến không đúng về công tác xét xử.

Qua đó, góp phần vào việc tạo niềm tin của dân chúng và cộng đồng mạng vào việc bảo vệ công lý của Tòa án. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Tòa án nhân dân tối cao đã tích cực tham gia bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và trở thành nòng cốt của lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư ảnh 5

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

Với tinh thần "Tuổi trẻ Tòa án nhân dân tối cao thi đua rèn luyện sức khỏe - trí tuệ - bản lĩnh; đoàn kết - chủ động - sáng tạo và xung kích trong thực hiện chiến lược cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu.

Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao có tân Bí thư ảnh 6

Tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Duy Nam

Đại hội đã bầu 21 anh, chị vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Anh Nguyễn Duy Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VI được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hai Phó Bí thư, gồm: chị Hoàng Thị Ngọc và anh Nguyễn Trí Thành.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.