Đoàn phim 'King Kong' tới Ninh Bình

Đoàn xe hậu cần chở trang thiết bị đã rời Quảng Bình sau 4 ngày quay phim. Ảnh: Hoàng Táo.
Đoàn xe hậu cần chở trang thiết bị đã rời Quảng Bình sau 4 ngày quay phim. Ảnh: Hoàng Táo.
Kết thúc 4 ngày quay tại hai địa điểm, hàng chục xe hậu cần, trang thiết bị của đoàn phim "Kong: Skull Island" di chuyển tới điểm tiếp theo là Ninh Bình hôm nay. 

Chiều muộn 25/2, đoàn làm phim Kong: Skull Island thu dọn lều bạt, các trang thiết bị ở phim trường tại khu vực Hang Chuột (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa) để rời Quảng Bình.

Trước khi rời đi, đoàn phim đã thu dọn vệ sinh, trả lại môi trường và cảnh quan như ban đầu. Việc đoàn làm phim hùng hậu của Hollywood về quay các cảnh thôn quê tại Quảng Bình khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi kèm sự tự hào về vẻ đẹp của quê hương.

Trong khi đó, dàn diễn viên và nhân viên của đoàn vẫn nghỉ lại tại Phong Nha và dự kiến rời đi trong hôm nay và ngày mai. Riêng hai diễn viên chính của phim là Brie Larson và Tom Hiddleston đã bay về Mỹ từ hôm 24/2 để chuẩn bị dự đêm trao giải Oscar lần thứ 88 vào tối 28/2 (giờ địa phương) tại Los Angeles.

Từ ngày 22 đến 25/2, đoàn làm phim Kong: Skull Island gồm hơn 120 người tới Quảng Bình để thực hiện các cảnh quay cho bộ phim bom tấn về nhân vật khỉ đột khổng lồ. Đoàn phim thực hiện nhiều cảnh ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn phim 'King Kong' tới Ninh Bình ảnh 1

Nam diễn viên chính - Tom Hiddleston - chụp ảnh cùng một cô gái người Việt trong những ngày quay tại Quảng Bình. Ảnh: Instagram Hiddlesfashion.

Các bối cảnh được thực hiện ở Quảng Bình là một vụ tai nạn máy bay ở đảo hoang vắng, không có dấu hiệu con người sinh sống. Các diễn viên thoát ra từ vụ tai nạn phải chiến đấu chống lại những nhân vật khổng lồ trên đảo hoang.

Dự kiến, điểm quay tiếp theo là Ninh Bình và Quảng Ninh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG