Đoàn của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên

ĐVTN trồng cây trong Tháng Thanh niên 2014 tại Hòa Bình. ảnh: xuân tùng
ĐVTN trồng cây trong Tháng Thanh niên 2014 tại Hòa Bình. ảnh: xuân tùng
TP - Sáng 6/3, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo 30 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền dân chủ XHCN và giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới, do T.Ư Đoàn tổ chức.

Theo TS Bùi Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Văn phòng Chủ tịch nước), T.Ư Đoàn cần thiết kế, trình bày bản báo cáo khoa học, nhằm nâng tầm vóc, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên trong suốt 30 năm phát triển cùng đất nước. 

Đoàn cần đưa khẩu hiệu “Đoàn của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên” vào trong các văn kiện của Đoàn để làm nổi bật hơn vai trò, đóng góp của người trẻ; thể hiện chức năng cơ bản của Đoàn TN là tập hợp, giáo dục và phát huy thanh niên”

TS Bùi Trường Giang

Đoàn là đội hậu bị của Đảng nên mọi vấn đề Đoàn tham gia xây dựng, phát triển đất nước phải đặt thanh niên vào vị trí trung tâm để phát huy tối đa nguồn lực tinh túy nhất. Nền dân chủ XHCN là bản chất lấy dân làm gốc, tương tự như vậy, Đoàn phải lấy thanh niên làm gốc. 

Do đó, trong mọi vấn đề phải để thanh niên làm chủ, thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên là lực lượng cốt lõi thực hiện, giám sát và kiểm tra.

“Đoàn cần đưa khẩu hiệu Đoàn của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên vào trong các văn kiện của Đoàn để làm nổi bật hơn vai trò, đóng góp của người trẻ; thể hiện chức năng cơ bản của Đoàn TN là tập hợp, giáo dục và phát huy thanh niên”, TS Giang đề xuất.

TS Nguyễn Văn Cương, Phó viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) cho rằng, tổ chức Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ trẻ quan trọng cho cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp nên đặc biệt chú trọng, quan tâm rèn dũa ý thức thượng tôn pháp luật cho đội ngũ cán bộ Đoàn. 

TS Cương đề xuất, tổ chức Đoàn cần tham gia đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền dân chủ XHCN và giải quyết các vấn đề xã hội với vai trò cao hơn nữa, đặc biệt trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật bởi điều đó tác động đến mọi mặt đời sống của đông đảo thanh niên trong quốc gia có dân số trẻ.

Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc đề xuất, Đoàn cần lấy thanh niên là chủ thể của quá trình đổi mới cũng như cả quá trình phát triển trước đây, xem xét trong sự vận động chung của đất nước, qua đó bộc lộ những điểm mạnh, hạn chế ở đâu để tìm ra giải pháp nhằm tập hợp, sử dụng đội ngũ tương lai của đất nước.

Để tham gia đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn phát huy sức mạnh của hàng chục triệu thanh niên trong hệ thống các tổ chức do Đoàn lãnh đạo sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy quá trình đổi mới mạnh mẽ hơn. 

Muốn vậy, từng cán bộ Đoàn cần phát triển kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh mang tính độc lập, khẳng định được vai trò, vị trí của đội ngũ tiên phong thì sẽ mang lại kết quả cao nhất, xứng tầm với bề dày lịch sử 83 năm phát triển của Đoàn.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, hàng chục ý kiến góp ý, đề xuất của các chuyên gia, đội ngũ cán bộ Đoàn được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp thu và chỉnh lý trong báo cáo. Thời gian tới, T.Ư Đoàn tổ chức các hội thảo chuyên sâu về từng vấn đề nhằm tập hợp ý kiến của các chuyên gia.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.