Có 24 kết quả :

Sớm hoàn thiện đề cương tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới ở Việt Nam

Sớm hoàn thiện đề cương tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới ở Việt Nam

TPO - Thường trực Ban Bí thư T.Ư Trương Thị Mai cho biết, cần hoàn thiện Đề cương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV, để trình Hội nghị T.Ư dự kiến họp vào tháng 5 tới.
Đại biểu thảo luận, trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng.

Học thuyết Mác đã vượt qua “quả núi truyền thống“

TP - Ngày 5/5, tại TPHCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Đại học Kinh tế - Luật TPHCM và Trung tâm Lý luận Chính trị thuộc Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Các Mác và thời đại ngày nay” nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà tư tưởng vĩ đại Karl Marx (5/5/1818 - 5/5/2018). Hội thảo thu hút sự tham gia, trao đổi của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và hoạt động chính trị trong và ngoài nước.
Bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Nhớ người phụ nữ hiến hơn 5 ngàn lượng vàng cho Cách mạng

TP - Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô, người đã hiến hơn 5 ngàn lượng vàng cho Cách mạng vừa qua đời ở tuổi 104. Cuộc đời của bà Hoàng Thị Minh Hồ là một điển hình của người phụ nữ Việt Nam yêu nước, khi Cách mạng cần đã sẵn sàng mang cả tài sản của gia đình để ủng hộ mà không cầu danh vọng…
Cảnh trong chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp “10 ngày rung chuyển thế giới” của Đài Truyền hình Việt Nam (ảnh lớn). Ông Nikolai Kolesnik với các bạn Việt Nam. Từ trái qua: Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, TS Nguyễn Đình Lâm, DN Nguyễn Cảnh Thanh

Nước Nga thương mến - Kỳ 1: Mãi mãi là đồng chí

TP - Nếu nói một nước có nhiều ân tình nhất với Việt Nam trong những tháng năm bi tráng nhất của lịch sử dân tộc thì đó chính Liên Xô/Nga. Cội nguồn của mối ân tình đó chính là cuộc cách mạng đã làm rung chuyển thế giới chẵn 100 năm trước - Cách mạng tháng Mười Nga. Bài viết này không viết trực tiếp về cuộc cách mạng đó mà về hệ quả của nó - những ân tình Xô - Việt.
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TP - Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Phương, trú tại số 10, ngách 29/26 phố Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).
Thanh niên tiến bộ thế giới phản đối Trung Quốc

Thanh niên tiến bộ thế giới phản đối Trung Quốc

TP - Tại Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY) khai mạc chiều 28/5 tại Hà Nội, nhiều đại biểu là lãnh đạo các tổ chức thanh niên dân chủ trên thế giới lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho Ban lãnh đạo WFDY. Ảnh Trường Phong.

Thanh niên tiến bộ thế giới phản đối Trung Quốc

TPO - Tại Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY) khai mạc chiều 28/5 tại Hà Nội, nhiều đại biểu là lãnh đạo các tổ chức thanh niên dân chủ trên thế giới lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, đồng thời thể hiện chung sức, đồng lòng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hậu Giang, Cần Thơ

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hậu Giang, Cần Thơ

TP - Ngày 10/4 tại Hậu Giang và Cần Thơ, Đoàn công tác Trung ương, do ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), làm trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
ĐVTN trồng cây trong Tháng Thanh niên 2014 tại Hòa Bình. ảnh: xuân tùng

Đoàn của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên

TP - Sáng 6/3, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo 30 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền dân chủ XHCN và giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới, do T.Ư Đoàn tổ chức.
Tướng quân đội nói gì về Viettel?

Tướng quân đội nói gì về Viettel?

Hai vị tướng ở binh chủng Thông tin liên lạc và Quân chủng Hải quân đã dành cho Viettel những lời khen ngợi nhân dịp Tập đoàn viễn thông Quân đội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền là của dân, do dân và vì dân Ảnh: Hồng Vĩnh

Cần nghiên cứu cơ chế bảo hiến

TP - “Một trong những yêu cầu của nhà nước pháp quyền là có cơ chế kiểm soát quyền lực”- TS.Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp trả lời Tiền Phong xung quanh vấn đề xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN.
Dân chủ thảo luận để làm sáng tỏ thực tiễn

Dân chủ thảo luận để làm sáng tỏ thực tiễn

TP - Ngày 27- 8, Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2006-2010. Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2006-2010; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (nhiệm kỳ 2011-2015) đến dự.
Xác lập vai trò kinh tế tư nhân, nghiên cứu cơ chế bảo hiến

Xác lập vai trò kinh tế tư nhân, nghiên cứu cơ chế bảo hiến

TP - Việc sửa đổi hiến pháp lần này sẽ bổ sung những vấn đề về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bỏ vai trò chủ quản của các bộ trong hoạt động kinh tế; nên nghiên cứu cơ chế bảo vệ hiến pháp, nhất thể hóa chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước…, TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, nói.
Sẽ lập Ủy ban Sửa đổi hiến pháp

Sẽ lập Ủy ban Sửa đổi hiến pháp

TP - Tại phiên họp thứ 42 khai mạc sáng nay (13-7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về dự thảo tờ trình việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992.