[ĐỒ HỌA] Nhà nước Hồi giáo IS ra đời như thế nào?

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq
TPO - Với khoảng 50.000 quân ở Syria, 10.000 quân ở Iraq, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện là một mối đe dọa lớn không chỉ trong khu vực Trung Đông mà còn cả thế giới, đặc biệt là Mỹ.

Từ một cái tên xa lạ xuất hiện cách đây mấy tháng, giờ đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq đã trở thành một mối đe dọa to lớn đối với khu vực Trung Đông, thậm chí lan sang cả châu Âu và nước Mỹ.

Gần đây nhất, IS đã khiến cả thế giới rúng động khi tung clip hành quyết dã man nhà báo Mỹ James Foley ở Syria. 

Hiện Lầu Năm Góc xác định IS đang trở thành "một mối đe dọa lớn nhất" với Mỹ và hòa bình thế giới.

Hiện tại, IS cũng đang nắm giữ nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq.

Nguy hiểm hơn, trong số các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng không chỉ có người Syria, người Iraq theo dòng Sunni, mà còn có hàng ngàn chiến binh nước ngoài.

Đồ họa dưới đây sẽ cho thấy sự ra đời và những khu vực kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng này:

[ĐỒ HỌA] Nhà nước Hồi giáo IS ra đời như thế nào? ảnh 1
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG