Đinh Quang Hiếu: Chàng trai vàng với những 'cú đúp' giải thưởng

Đinh Quang Hiếu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Đinh Quang Hiếu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Đinh Quang Hiếu là cái tên không còn xa lạ với các sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với thành tích: 2 năm liên tiếp đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, nhận học bổng toàn phần trị giá hơn 6,4 tỷ đồng của đại học công nghệ danh giá hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, Hiếu còn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn vinh danh, cá nhân duy nhất nhận giải thưởng này trong lĩnh vực học tập. 

Thành tích “vàng” từ sự cần cù, chịu khó 

Đinh Quang Hiếu đã hai năm liền đoạt Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế: Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 49 năm 2017 tại Nakhon Pathom, Thái Lan (đứng thứ 9/297 thí sinh) và Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tại Tbisili, Georgia (đứng thứ 7/280 thí sinh). Hiếu còn đồng thời là chủ nhân của nhiều học bổng, giải thưởng danh giá như: Học bổng Odon Vallet 2016-2017, Học bổng Hoa Trạng Nguyên năm 2017, giải Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017… Đặc biệt, với những thành tích xuất sắc trong học tập, năm 2016, Đinh Văn Hiếu đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Không chỉ là gương mặt trẻ tiêu biểu trong học tập, Hiếu còn rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, từng là tình nguyện viên cho nhiều chương trình vì cộng đồng và tham gia các chương trình dành cho giới trẻ quốc tế tại nước ngoài. 

Với thành tích học tập “đáng nể” và bề dày hoạt động tập thể, Hiếu là một trong số ít những thí sinh được Đại học Y Hà Nội tuyển thẳng vào ngành y Đa khoa năm 2017. Nhưng Hiếu quyết định chọn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với Hóa học, với mong muốn giản đơn: “Em muốn nghiên cứu sâu hơn về vật liệu và các ngành liên quan đến Hóa”. 

Chia sẻ về hành trình đến với môn học yêu thích của mình, Đinh Quang Hiếu cho biết: Niềm đam mê với môn Hóa học của em được khơi nguồn từ khi em học lớp 8, khi được các thầy cô giáo cho thực hành các thí nghiệm. Từ đó, Hiếu thích thú, tìm nhiều sách vở, tự mua dụng cụ về, rồi nhờ thầy cô hướng dẫn để thực nghiệm. Nói về bí quyết học, Hiếu cho biết trước mỗi bài tập em thường suy nghĩ về các ý tưởng có thể giải bài một cách nhanh nhất, từ đó đưa ra lựa chọn về cách giải. Ngoài ra, lời khuyên của Hiếu dành cho các bạn muốn học giỏi môn Hóa là cần chịu khó, chú ý nghe giảng trên lớp và chăm làm các bài tập. Hiếu luôn có một cuốn sổ ghi lại những công thức, lý thuyết, bài thực hành khó nhớ. Hiếu thường xuyên mang theo bên mình cuốn sổ này để nghiền ngẫm khi có thời gian hay áp dụng trong các giờ thực hành. 

Ước mơ đóng góp cho cộng đồng 

Để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học chuyên sâu, khám phá chân trời tri thức mới mẻ ở những nước có nền giáo dục phát triển, gương mặt trẻ tiêu biểu Đinh Quang Hiếu đã đăng ký để đạt được học bổng toàn phần của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, niên khóa 2018-2022. Đây là nơi được giới chuyên môn đánh giá là Viện công nghệ số một thế giới. Khoảng giữa tháng 8 năm nay, Hiếu sẽ lên đường nhập học với suất học bổng trị giá 279.600 USD (tương đương 6,4 tỷ đồng) cho 4 năm học. 

Đinh Quang Hiếu: Chàng trai vàng với những 'cú đúp' giải thưởng ảnh 1Đinh Quang Hiếu tại lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Với xuất phát điểm không quá giỏi về ngoại ngữ, để đạt được ước mơ ấp ủ từ lâu, Hiếu đã nỗ lực rất nhiều để đạt được số điểm như ý. Đền đáp cho sự nỗ lực của chàng trai trẻ, em đã đạt 1500 điểm SAT1, 104 điểm TOEFL; đạt tuyệt đối 800/800 điểm Toán, 800/800 điểm Lý, 800/800 điểm Hóa ở kỳ thi SAT 2. Đặc biệt, hồ sơ với bài luận nêu bật được niềm đam mê với khoa học, những đóng góp em có thể giúp ích cho cộng đồng khi dùng những nền tảng, kiến thức đã được học trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội đã thuyết phục được Hội đồng tuyển sinh của một trong những ngôi trường top đầu thế giới. 

Chia sẻ về lý do nộp đơn vào trường Đại học MIT, Đinh Quang Hiếu tâm sự: "MIT là trường công nghệ số một thế giới và là niềm mơ ước của các bạn trẻ đam mê khoa học. Đây là nơi đào tạo nhiều nhà khoa học lớn, các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực khoa học. Ở nơi đó, em mong muốn được tiếp xúc, làm việc với những giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực mình yêu thích, qua đó phát triển khả năng sáng tạo, tư duy của bản thân."

Thời gian theo học tại MIT, Hiếu dự định sẽ theo đuổi ngành Khoa học vật liệu - ngành học gắn liền với 2 môn yêu thích nhất của em là Hoá học và Vật lí. Qua đó, Đinh Quang Hiếu hi vọng có thể được thỏa sức nghiên cứu, lĩnh hội tri thức, kỹ năng trong lĩnh vực yêu thích để chế tạo ra những loại vật liệu mới có thể giải quyết những vấn đề về môi trường hay năng lượng, đặc biệt hữu ích cho Việt Nam. 

Không chỉ học giỏi, bà Phạm Thị Khuyên, mẹ của Hiếu cho biết em còn yêu thích đá bóng và nấu ăn khá ngon. Chàng sinh viên trẻ thường xuyên xem các chuyên mục hướng dẫn chế biến các món ăn mới lạ, hấp dẫn qua sách báo, truyền hình. Khi có thời gian rảnh rỗi, Hiếu thường nhờ mẹ đi chợ mua thực phẩm để làm các món ăn đã học được. Trước khi lên đường sang Mỹ du học, Hiếu có dự định đi du lịch một số nơi tại Việt Nam. "Em mong muốn có thể thực hiện được vài dự định nho nhỏ và khám phá đất nước mình nhiều hơn trước khi bước vào những năm tháng học tập xa nhà," Hiếu chia sẻ.

Đinh Quang Hiếu: Chàng trai vàng với những 'cú đúp' giải thưởng ảnh 2  
Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.