Đình chỉ một trung tâm Anh ngữ vì hàng loạt sai phạm

0:00 / 0:00
0:00
Một buổi giảng dạy của Trung tâm Anh ngữ APLUS do giáo viên người nước ngoài đứng lớp - Ảnh: A Kim Sơn
Một buổi giảng dạy của Trung tâm Anh ngữ APLUS do giáo viên người nước ngoài đứng lớp - Ảnh: A Kim Sơn
TPO - Một trung tâm dạy ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài ở Ninh Bình vừa bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm, trong đó có nhiều vi phạm về sử dụng giáo viên người nước ngoài.

Ngày 5/5, Sở GD-ĐT Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định 208/QĐ-SGDĐT về việc đình chỉ 12 tháng hoạt động tổ chức, đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình do có nhiều sai phạm.

Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình trực thuộc Công ty cổ phần Giáo dục APLUS Thanh Hoá có 3 địa điểm đào tạo tại tỉnh Ninh Bình gồm: Cơ sở tại thành phố Tam Điệp, số 124 Đồng Giao, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp; Cơ sở tại huyện Kim Sơn: xã Tân Thành, huyện Kim Sơn; Cơ sở tại huyện Yên Mô: Phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.

Lý do đình chỉ được Sở GD-ĐT Ninh Bình xác định là do Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình đã vi phạm hàng loạt các quy định về tổ chức hoạt động và sử dụng giáo viên người nước ngoài cũng như về hồ sơ.

Cụ thể, Trung tâm đã đưa 1 người nước ngoài quốc tịch Philippine vào dạy tiếng Anh tại Trung tâm nhưng không thực hiện chức năng mời, bảo lãnh đối với người nước ngoài theo đúng quy định; không thực hiện việc khai báo tạm trú; chưa được cấp giấy phép lao động, không khai báo với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trung tâm này đã sử dụng 3 giáo viên người nước ngoài có giấy phép lao động di chuyển từ Thanh Hóa ra Ninh Bình nhưng không có văn bản thông báo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình;

Hiện nay, việc sử dụng con dấu của Trung tâm và tên chức danh của người đứng đầu Trung tâm không đúng với hồ sơ xin cấp phép hoạt động;

Việc giảng dạy chương trình không có trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động.

Thời hạn đình chỉ được Sở GD-ĐT Ninh Bình đưa ra là 12 tháng tính từ ngày ra Quyết định.

Sở GD-ĐT Ninh Bình cũng nêu rõ, Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình có trách nhiệm hoàn trả học phí cho các học viên chưa kết thúc khóa học và giải quyết các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và người lao động tại Trung tâm. Thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/5/2021.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu Trung tâm khắc phục được những sai phạm đã nêu, nộp hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục trở lại về Sở GD-ĐT để được thẩm định cấp phép hoạt động.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.