Đình chỉ Đội trưởng bảo vệ bị khách 'tố' thu tiền xe vào nhà hàng tại khu du lịch ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội trưởng đội bảo vệ khu du lịch Nhà Mát (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị đình chỉ chức vụ do vi phạm nội quy, quy tắc làm việc với khách du lịch gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh văn hóa, văn minh du lịch.

Ngày 10/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn vừa có quyết định về việc đình chỉ chức vụ của Đội trưởng đội bảo vệ khu du lịch Nhà Mát.

Theo đó, Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn quyết định đình chỉ chức vụ của bà L.T.L. (Đội trưởng đội bảo vệ khu du lịch Nhà Mát) kể từ ngày 8/8, đến khi có quyết định mới.

Lý do bà L. bị đình chỉ chức vụ vì vi phạm nội quy, quy tắc làm việc với khách du lịch gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh văn hóa, văn minh du lịch của Khu du lịch Nhà Mát.

Đình chỉ Đội trưởng bảo vệ bị khách 'tố' thu tiền xe vào nhà hàng tại khu du lịch ở Bạc Liêu ảnh 1

: Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip).

Bà L. trong thời gian bị đình chỉ chức vụ vẫn phải chấp hành sự phân công trực ca đi tuần bảo vệ ban đêm khu du lịch theo sự phân công của đội bảo vệ do đội phó đội bảo vệ đảm nhiệm.

Trước đó, trên trang fanpage mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip đăng tải nội dung: “Khách tố bị bảo vệ thu phí khi vào một quán ăn tại khu du lịch Nhà Mát, Bạc Liêu”.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông được cho là tài xế đến đậu xe tại một quán ăn ở khu du lịch Nhà Mát đã bị bảo vệ đến thu phí. Tuy nhiên, người này phản ứng cho rằng, bảo vệ tự dưng đến thu phí mà không nói ngay từ đầu và không có biển cảnh báo thu phí.

Sự việc trên khiến nhiều du khách ngỡ ngàng. Sau một hồi lâu tranh cãi và được một người nam bảo vệ ra giải thích rõ ràng, nam du khách cũng chấp nhận trả tiền gửi xe.

Đoạn clip trên sau đó được đăng tải trên mạng xã hội facebook thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận trái chiều. Đến khoảng 16h ngày 9/8, đoạn clip đã có gần 69.000 lượt xem, hơn 2.000 lượt thích, hơn 700 lượt bình luận và gần 210 lượt chia sẻ.

MỚI - NÓNG