Đình chỉ 3 bảo mẫu hành hạ trẻ HIV

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), nơi xảy ra vụ việc - ảnh: Ngọc Lê
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), nơi xảy ra vụ việc - ảnh: Ngọc Lê
Sáng 6.4, trước thông tin "bão mẫu hành hạ dã man trẻ HIV”, ông Bùi Thanh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã đình chỉ 3 bảo mẫu để làm rõ phản ánh.

Ba bảo mẫu bị đình chỉ gồm: Vũ Thị Quý (52 tuổi), Trần Thị Thu Trinh (44 tuổi), Nguyễn Thị Lan (46 tuổi).

Theo ông Sơn, ba bảo mẫu này đã được đào tạo sơ cấp về nghiệp vụ chăm sóc trẻ. Ba bảo mẫu cũng đã sống lâu năm với trẻ HIV (trên 10 năm) ở trung tâm này nên chỉ nhất thời nóng giận mới xảy ra sự việc đánh trẻ.

Cũng theo ông Sơn, trong các bản tường trình, bước đầu 3 bảo mẫu này đã thừa nhận việc dùng tay, dép… đánh trẻ ngay trong bữa ăn.

Về vụ việc vừa xảy ra tại trung tâm, ông Sơn nói đã biết cách đây 2 tuần và đã báo cáo lên Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM.


Liên quan đến sự việc, trong ngày, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây là những hành động kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS rất đáng lên án. 

Bộ Y tế đã giao Cục Phòng chống HIV/AIDS có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của TP HCM kiểm tra ngay và xử lý nghiêm.

Theo Theo Thanh Niên, Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.