Điều trị sỏi thận không vết mổ: Bước tiến công nghệ giúp hạn chế tổn thương

Một bước tiến đáng chú ý trong điều trị sỏi tiết niệu phức tạp vừa được ghi nhận khi các bác sĩ triển khai thành công kĩ thuật nội soi ống mềm kết hợp hệ thống laser công suất cao. Phương pháp này cho phép xử lí đồng thời nhiều vị trí sỏi chỉ trong một lần can thiệp, mở ra hướng đi mới theo xu hướng can thiệp tối thiểu, không để lại vết mổ.

Hiện nay, nhiều nơi vẫn áp dụng phương pháp mổ nội soi qua da với đường chọc xuyên từ vùng lưng vào thận hoặc nội soi sau phúc mạc để lấy sỏi. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn ít nhiều gây tổn thương nhu mô thận, chảy máu hoặc để lại sẹo. Với ống soi mềm có khả năng uốn cong linh hoạt lên đến 270 độ, các bác sĩ có thể tiếp cận mọi "ngõ ngách" của thận mà không cần tạo ra bất kì một vết rạch nào trên da thịt bệnh nhân. Đây là giải pháp tối ưu giúp bảo tồn nguyên vẹn chức năng thận.
Theo các chuyên gia, nội soi ống mềm ngược dòng là kĩ thuật đưa dụng cụ đi theo đường tiểu tự nhiên của cơ thể để tiếp cận hệ tiết niệu. Đây là phương pháp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. So với các kĩ thuật truyền thống như tán sỏi qua da hoặc phẫu thuật nội soi sau phúc mạc, phương pháp này hạn chế đáng kể nguy cơ tổn thương nhu mô thận, giảm chảy máu và không để lại sẹo.

Phương pháp này không để lại sẹo cho bệnh nhân

TS.BS Vũ Ngọc Thắng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Dược – ĐHQGHN (cơ sở Linh Đàm) cho biết, với khả năng uốn cong linh hoạt của ống soi, bác sĩ có thể tiếp cận hầu hết các vị trí trong thận mà không cần tạo đường rạch trên cơ thể người bệnh. Điều này góp phần tối ưu hóa mục tiêu bảo tồn chức năng thận, đồng thời giảm thiểu sang chấn sau can thiệp.

Điểm nhấn quan trọng trong kĩ thuật này là sự hỗ trợ của hệ thống laser Dornier Thulio – dòng thiết bị tích hợp công nghệ Thulium và Holmium. Nhờ công suất cao và khả năng điều chỉnh linh hoạt, hệ thống này giúp tán sỏi thành các mảnh rất nhỏ trong thời gian ngắn, kể cả với những viên sỏi kích thước lớn. Không chỉ xử lí hiệu quả sỏi niệu quản, thiết bị còn cho phép tiếp tục tiếp cận sâu vào đài bể thận để làm sạch sỏi cùng bên trong cùng một lần can thiệp.

Việc kiểm soát năng lượng chính xác của laser cũng góp phần hạn chế tổn thương niêm mạc, giảm nguy cơ chảy máu và các biến chứng như hẹp niệu quản sau mổ. Nhờ đó, người bệnh có thể phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp trước đây.

Trải nghiệm thực tế của bệnh nhân cho thấy hiệu quả rõ rệt của kĩ thuật mới. Chị Đ.T.H (47 tuổi, Hà Nội), người vừa được xử lí đồng thời sỏi niệu quản và sỏi thận, chia sẻ rằng ban đầu chị lo ngại phải trải qua phẫu thuật xâm lấn. Tuy nhiên, sau can thiệp bằng nội soi ống mềm, cảm giác đau đớn hầu như không đáng kể, chỉ sau một ngày đã có thể đi lại bình thường và chuẩn bị xuất viện.

Theo TS.BS Vũ Ngọc Thắng, việc làm chủ đồng bộ các công nghệ hiện đại đã góp phần định hình tiêu chuẩn mới trong điều trị sỏi tiết niệu. Phương pháp không để lại sẹo, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện xuống còn khoảng 24 giờ, từ đó giúp người bệnh tiết kiệm chi phí và nhanh chóng trở lại sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ Thắng can thiệp bằng công nghệ cao điều trị cho bệnh nhân.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng điều trị bằng công nghệ cao không chỉ dừng lại ở hiệu quả chuyên môn mà còn hướng tới nâng cao trải nghiệm người bệnh. Sự kết hợp giữa kỹ thuật tiên tiến và tay nghề bác sĩ đang góp phần thay đổi cách tiếp cận trong điều trị, đưa y học tiến gần hơn tới mục tiêu an toàn, ít xâm lấn và nhân văn.