Điều kiện sống khắc nghiệt, nhiều em nhỏ Syria không qua khỏi

Các em nhỏ Syria đang phải sống trong trại tị nạn với điều kiện thiếu thốn, đe dọa đến sức khỏe nghiêm trọng
Các em nhỏ Syria đang phải sống trong trại tị nạn với điều kiện thiếu thốn, đe dọa đến sức khỏe nghiêm trọng
TPO - Ít nhất 30 em nhỏ đã thiệt mạng, trong đó có cả các em vừa chào đời trong khi người lớn đang tiến hành tháo chạy khỏi một trong những khu vực hiện do IS kiểm soát tại miền đông Syria, cũng như điều kiện thời tiết trở nên giá lạnh, khắc nghiệt hơn trước.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trại tị nạn Al-Hol, Syria vừa đưa ra yêu cầu cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong thông báo mới nhất, WHO cho biết đã có ít nhất 30 em nhỏ thiệt mạng trong vòng 8 tuần qua, trong đó có cả các trẻ em sơ sinh, phần lớn bị mất nhiệt độ cơ thể khi đang cùng người lớn di chuyển đến trại, hay được sinh ra ở trại không lâu. Hiện tại, trại Al-Hol đang có khoảng 23.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em tháo chạy khỏi các cuộc giao tranh ở tỉnh lân cân Deir Ezzor.
Tình hình thời tiết giá rét, khắc nghiệt, cùng với mật độ người quá tải và không khí bị ô nhiễm đã khiến trẻ em bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, nhất là khi các trang thiết bị y tế của trại không thể đáp ứng kịp. Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết, những người tị nạn thường bị khám xét hàng giờ đồng hồ để chắc chắn rằng liệu họ có phải phiến quân IS hay không. Hiện tại, trại tị nạn đang gặp vấn đề về sức chứa gần hai tháng nay, khi đã tiếp nhận khoảng 33.000 người tị nạn, trong khi quy mô tối đa chỉ là 10.000 người. Đầu tháng này, WHO đã đề nghị trại tị nạn Rukban, Jordan tham gia hỗ trợ nhằm san sẻ số người tị nạn hiện đang quá tải.
Xung đột tại Syria đã khiến ít nhất 360.000 người thiệt mạng, trở thành cuộc xung đột phức tạp nhất trên thế giới, khi đã kéo dài suốt gần 8 năm qua. Kể từ đó, tổ chức khủng bố IS không ngừng lớn mạnh, càng làm tình hình trong khu vực trở nên bất ổn.
Theo Theo Middle East Eye
MỚI - NÓNG