Điều đặc biệt trong 400 người giàu nhất Mỹ 2015

Bill Gates vẫn giữ ngôi đầu danh sách The Forbes 400. Ảnh: Forbes.
Bill Gates vẫn giữ ngôi đầu danh sách The Forbes 400. Ảnh: Forbes.
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Bill Gates vẫn đứng đầu với tài sản 76 tỷ USD. Mark Zuckerberg lần đầu tiên vào top 10.

Năm 2015 là lần thứ 34 Forbes tiến hành xếp hạng danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Năm nay, nhóm làm việc tiến hành khảo sát tất cả 600 ứng cử viên. Sau khi tìm được 400 gương mặt, họ gặp trực tiếp hoặc trao đổi với ứng viên qua điện thoại; sau đó, Forbes phỏng vấn nhân viên, người sử dụng, đối thủ, đồng nghiệp và luật sư của những tỷ phú này.

Theo Forbes, tài sản ròng bao gồm: cổ phần trong các công ty nhà nước và tư nhân, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền, máy bay, trang trại, vườn nho, đồ trang sức, các bộ sưu tập xe hơi…

Theo quy định, mức tài sản ròng năm nay tối thiểu là 1,7 tỷ USD. Đây là mức cao nhất trong suốt 34 năm qua, khiến 145 tỷ phú phải rời danh sách. Năm 2014, Forbes chỉ yêu cầu con số 1,55 tỷ USD.

Cổ phiếu ngành công nghệ tăng cao đưa nhiều tên tuổi kinh doanh trong lĩnh vực này có mặt trong danh sách The Forbes 400. Ông chủ Amazon.com Jeff Bezos và người đứng đầu Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên vào top 10.

Jeff Bezos là người có tài sản tăng nhiều nhất (16,5 tỷ USD) trong năm nay, và giữ vị trí thứ 4. Mark Zuckerberg xếp thứ 7 với tài sản ròng 40,3 tỷ USD. Cũng nhờ vào cổ phiếu tăng cao, Nike giúp nhà sáng lập Phil Knight, 77 tuổi vào lại top 20 sau 18 năm.

Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn sản xuất phần mềm Microsoft vẫn giữ ngôi đầu danh sách Forbes 400 lần thứ 22 liên tiếp, với tài sản ròng 76 tỷ USD. Cổ phần của ông tại Microsoft hiện chỉ chiếm dưới 13% tổng tài sản.

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại của Berkshire Hathaway đứng thứ 2 với tài sản 62 tỷ USD. Larry Ellison, Chủ tịch Oracle, đứng thứ 3 với 47,5 tỷ USD.

Nếu xét theo tỷ lệ phần trăm, Travis Kalanick, người sáng lập Uber là người có tài sản tăng nhiều nhất. Theo báo cáo, tài sản của ông tăng gấp đôi so với năm ngoái (tới 6 tỷ USD).

Điều đặc biệt trong 400 người giàu nhất Mỹ 2015 ảnh 1

Ảnh: Venasnews.

Có 25 gương mặt mới tại The Forbes 400. Evan Spiegel - người ít tuổi nhất trong danh sách, cũng là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Spiegel (25 tuổi) tốt nghiệp Đại học Stanford cùng với Bobby Murphy (27 tuổi) sáng lập ứng dụng tin nhắn miễn phí Snapchat. Các nhà đầu tư định giá rất cao Snapchat (16 tỷ USD).

 

Tổng tài sản của 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2015 là 2.340 tỷ USD, tăng 50 tỷ USD so với năm ngoái. Tính trung bình, tài sản ròng của mỗi người là 5,8 tỷ USD, tặng 100 triệu USD.

Khoảng một nửa tỷ phú trong danh sách (202/400) làm ăn tốt hơn, trong khi 119 người thụt lùi. 35 người bị gạch tên khỏi danh sách.

Theo Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG