Al Qaeda đe dọa Bill Gates và nhiều trùm tài chính của Mỹ

Các tay súng Al Qaeda.
Các tay súng Al Qaeda.
Hãng tin NBC News (Mỹ) ngày 10/9 đưa tin, mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda mới đây đã đe dọa những ông trùm tài chính quan trọng của Mỹ, buộc họ phải rút tài sản khỏi các ngân hàng Mỹ và đầu tư chúng ra nước ngoài.

Trong danh sách của Al Qaeda được đăng tải trên tạp chí Inspire của mạng lưới này phải kể đến những cái tên như: Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỉ phú Bill Gates; tỉ phú Warren Buffett, Charles và David Koch; cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, ông trùm casino Sheldon Adelson và nhiều doanh nghiệp Mỹ khác. 

Những kẻ cực đoan nhấn mạnh rằng, khi tài sản của những người này được chuyển ra nước ngoài, thì họ sẽ “được” loại khỏi danh sách trên.

Với biện pháp này, các phần tử khủng bố đang cố gắng “gây bất ổn sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ”.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội: Thiếu 16.004 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.