Điện thoại giá 80.000 đồng nhận được 50 triệu lượt đăng ký

Điện thoại giá 80.000 đồng nhận được 50 triệu lượt đăng ký
Công ty Ấn Độ dự định trong đợt đầu tiên, họ sẽ xuất xưởng 2,5 triệu chiếc Freedom 251 từ ngày 10/4 đến 30/6.

Ringing Bells đã lập kỷ lục khi cho ra đời smartphone rẻ nhất thế giới mang tên Freedom 251, trong đó con số 251 có nghĩa 251 rupee, tức 3,6 USD (khoảng 80.000 đồng). Dù giá siêu rẻ, sản phẩm vẫn có bộ nhớ trong 8 GB, camera 3,2 megapixel, chip lõi tứ 1,3 GHz, màn hình 4 inch, kết nối 3G, chạy Android 5.1 và được cài sẵn một số ứng dụng như WhatsApp.

Freedom 251 nhanh chóng gây sốt và sau hai ngày cho đặt hàng trực tuyến (bắt đầu từ 18/2), Ringing Bells nhận được hơn 50 triệu lượt đăng ký. Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất xưởng 2,5 triệu máy trong đợt đầu nên đã ngừng hệ thống mua hàng online trước thời hạn (ban đầu dự kiến là 20h ngày 21/2).

"Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho những người ở vùng sâu vùng xa một phương tiện để kết nối", Ringing Bells giải thích việc Freedom 251 có giá "không tưởng".

Tuy nhiên, sản phẩm mà Ringing Bells trình diễn tại lễ công bố ngày 18/2 thực chất là mẫu Ikon 4 giá 59 USD của công ty Adcom với lớp sơn trắng được phủ lên trên tên thương hiệu. Trả lời báo Hindustan Times, Adcom cho biết họ không hề hợp tác sản xuất Freedom 251.

"Chúng tôi muốn giúp mọi người hình dung sản phẩm sẽ trông như thế nào. Đó chỉ là mẫu thử, chưa phải là sản phẩm chính thức có mặt trên thị trường. Tôi nhấn mạnh rằng Freedom 251 sẽ được sản xuất, lắp ráp ở Ấn Độ và sẽ có một số điều chỉnh về thiết kế, giao diện UI nhưng cấu hình không có gì thay đổi", Ashok Chaddha, Chủ tịch Ringing Bells, chia sẻ trên báo Indian Express.

Điện thoại giá 80.000 đồng nhận được 50 triệu lượt đăng ký ảnh 1

Cạo lớp sơn của Freedom 251 sẽ thấy tên thương hiệu Adcom. Ảnh: Vishal Mathur.

Trong khi đó, Bộ trưởng Truyền thông và CNTT Ấn Độ Ravi Shankar Prasad nói ông không nghĩ smartphone này có giá dưới 39 USD. Các chuyên gia trong ngành cũng ước tính, với cấu hình như vậy, chỉ tính riêng chi phí linh kiện cũng đã gấp tám lần giá công bố. Do đó, chính phủ Ấn Độ đang yêu cầu một số bên tiến hành xác minh hoạt động của Ringing Bells nhằm đảm bảo Freedom 251 không phải trò lừa.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
TPO - Quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp...
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
TPO - Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Trong đó, giới trẻ là một trong những nhóm tiêu dùng chi mạnh tay nhất.