Diễn biến mới vụ nhếch nhác 'Vịnh Hạ Long trên núi'

0:00 / 0:00
0:00
 Công trình bê tông kiên cố tại “Nhà chú Đông”
Công trình bê tông kiên cố tại “Nhà chú Đông”
TP - Liên quan loạt bài Nhếch nhác “Vịnh Hạ Long trên núi” đăng tải trên báo Tiền Phong, ngày 24/3, đoàn liên ngành tỉnh Đắk Nông do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) chủ trì kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh du lịch tự phát, lưu trú ở khu vực Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long.

Kiểm tra tại Vườn sinh thái Trust Life, cơ quan chức năng phát hiện, khu vực này xây dựng trên phần đất quy hoạch 3 loại rừng (nghiêm cấm việc chuyển đổi mục đích sử dụng). Với vi phạm trên, UBND huyện Đắk G’long  xử phạt công ty này 27,5 triệu đồng. Địa điểm Freedom Green Village kinh doanh dịch vụ du lịch, homestay (nhà ở cho thuê) trên đất nông nghiệp.

Ngoài ra, có 2 điểm kinh doanh du lịch đường thủy với rất nhiều tàu bè chưa được cấp phép. Tại khu vực Tuệ Uyển Tà Đùng, chủ cơ sở này bất ngờ đóng cửa, không tiếp đoàn kiểm tra.

Đối với 2 cụm công trình của Cty TNHH Tà Đùng Topview (tên thường gọi là “nhà chú Đông”) và Cty TNHH MTV Du lịch Tà Đùng, một cán bộ Sở TN&MT Đắk Nông cho rằng, hai doanh nghiệp này đều sử dụng đất sai mục đích. “Cơ quan chức năng cấp đất cho 2 công ty này thuộc hộ gia đình, cá nhân chứ không phải cấp để cho công ty kinh doanh”, vị này nói.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Đắk G’Long cho biết, “Nhà chú Đông” không thu vé khách du lịch, nhưng bán nước thu tiền với giá cao, theo kiểu trá hình. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, chỗ ông Đông không hợp tác”.

Nói về kiến nghị tìm hướng tháo gỡ, ông Bùi Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Đắk Som xin chủ trương cơ chế đặc thù cho địa phương (quy hoạch phân khu), kết hợp trồng rừng với phát triển du lịch.

Vị này cũng thừa nhận, chính quyền có sai sót khi để “Nhà chú Đông” xây dựng trái phép (từ năm 2015) sau đó mở rộng quy mô kinh doanh. “Do UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, tạo điều kiện nên 2 công ty này mới đủ điều kiện chuyển đổi đất”, ông Tân nói.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông cho biết, trên cơ sở các ý kiến của các sở ngành và UBND xã Đắk Som, huyện Đắk G’long sẽ tổng hợp ý kiến báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có hướng giải quyết tiếp theo. “Trong thời gian này, địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, xây dựng”, ông Quang nói.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.