Điểm sáng quan hệ quốc phòng Việt Nam - Thái Lan

TP - Quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan đạt nhiều kết quả tích cực; hai bên đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi đoàn quân sự ở cấp cao và các cấp quân, binh chủng, đặc biệt là hải quân.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 8/9 được Hoàng gia Thái Lan trao tặng Huân chương Hiệp sỹ bội tinh đệ nhất, vì những đóng góp tích cực trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước.

Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, cho biết: “Việc Thái Lan trao huân chương này cho Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thể hiện sự đánh giá cao của quân đội Hoàng gia Thái Lan trong quan hệ đối với Việt Nam. Hai nước đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ quốc phòng cũng phát triển theo mối quan hệ chung này. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong những năm qua phát triển rất tốt”.

Điểm sáng quan hệ quốc phòng Việt Nam - Thái Lan ảnh 1 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (phải) trong lễ nhận Huân chương do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Tư lệnh tối cao Thái Lan Tanasak Patimapragorn trao tặng. Ảnh: Vietnam+

Những năm gần đây, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi đoàn quân sự ở cấp cao và các cấp quân, binh chủng. Hợp tác đào tạo cũng phát triển rất tốt, đặc biệt là việc trao đổi dạy tiếng Việt và tiếng Thái. 

Một số sỹ quan Việt Nam được cử sang Thái Lan để tăng cường huấn luyện tham mưu, chỉ huy. Việc trao đổi hợp tác giữa các quân chủng được tiến hành thường xuyên, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân. Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng nói: “Điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước chính là trong lĩnh vực hải quân. Hai bên đã có những hợp tác hiệu quả, nổi bật là việc tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước”.

Hải quân hai nước đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp; hai bên thực hiện được 29 chuyến tuần tra chung, góp phần duy trì trật tự trên biển. Hoạt động này vẫn được tiến hành thường niên tại khu vực Vịnh Thái Lan và trở thành điểm nhấn trong quan hệ quốc phòng hai nước. 

Qua hoạt động tuần tra này, hải quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung đã có sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn trong vùng biển và môi trường tốt cho ngư dân có điều kiện làm ăn trên biển. Quân đội hai nước đã bắt đầu tổ chức các chuyến trao đổi kinh nghiệm như việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tham gia cứu hộ, cứu nạn…

Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác nhiều mặt

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trưa 9/9, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Myanmar, do ông Thura U Shwe Mann - Chủ tịch Hạ viện kiêm Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, rời TPHCM, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Myanmar hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hai bên khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Myanmar góp phần thúc đẩy và đưa mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar.

Hai bên nhất trí rằng, trên cơ sở nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, địa lý, Việt Nam và Myanmar có nhiều tiềm năng để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính, ngân hàng… 

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp giữa Quốc hội hai nước; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại nước sở tại…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Myanmar gặp gỡ Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar để tìm hiểu nguyện vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Myanmar cũng gặp gỡ Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Myanmar; gặp gỡ lãnh đạo TPHCM…

Úc sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chiều 8/9 tiếp Chuẩn tướng John Mackenzie, quyền Trợ lý thứ nhất Tổng thư ký Quốc phòng phụ trách Chính sách Quốc tế Úc cùng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chuẩn tướng John Mackenzie nói rằng, Úc sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về quốc phòng với Việt Nam, như đào tạo cán bộ, khắc phục hậu quả bom, mìn và những vấn đề cùng quan tâm.

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG