Điểm nhấn giáo dục: Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên là việc cấp bách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên là việc cấp bách; Bộ GD&ĐT thông tin về chính sách học phí năm học 2022 – 2023 hay phụ huynh bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên là việc cấp bách

Báo cáo giải trình tại phiên chất vấn chiều 4/11, ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, thiếu giáo viên là một vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và đã đề cập đến khá nhiều. Tính từ nay đến năm 2026, số giáo viên thiếu là 107.000, chỉ tiêu được duyệt hơn 65.000 cho việc tuyển từ nay đến năm 2026.

“Ngành Giáo dục rất cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, trong tình hình tinh giản biên chế mà vẫn bố trí cho ngành 65.000 chỉ tiêu. Đây cũng là một sự ưu ái rất lớn và vượt bậc”, ông Sơn cho hay. (xem chi tiết)

Học sinh nhảy lầu nghi bị bạn trêu chọc, chế giễu

Sáng 4/11, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức báo cáo Sở GD&ĐT về việc học sinh trường THCS Đức Giang nhảy từ tầng 3 xuống. Hôm diễn ra sự việc, trời mưa nên lớp này học giờ Giáo dục thể chất trong nhà đa năng. Cuối tiết học, giáo viên bộ môn có tổ chức một số hoạt động nhóm, tự chọn một số môn cờ vua, ném bóng…Đến tiết học thứ 4, môn Lịch sử, một học sinh xin phép cô giáo ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó, có tiếng động lớn và giáo viên, học sinh tá hỏa phát hiện em này đang nằm bất động ở sân trường. Ngay lập tức, học sinh đã được nhà trường sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau tai nạn, em học sinh này bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu. Hiện sức khỏe của học sinh đã ổn định, dự kiến đầu tuần tới sẽ xuất viện. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT thông tin về chính sách học phí năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023, mức học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được giữ ổn định, bằng mức học phí của năm học trước. Nếu địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì sẽ dùng ngân sách địa phương bù vào phần chênh lệch tăng thêm. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Giáo dục: Hơn 10 nghìn giáo viên nghỉ việc do lương bất cập, quản lý thiếu dân chủ

Theo báo cáo này, năm học 2021-2022, có 16.265 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành Giáo dục; trong đó số giáo viên công lập nghỉ việc là 10.407 người, số giáo viên ngoài công lập nghỉ việc là 5.858 người; phân theo cấp học. (xem chi tiết)

Vụ phụ huynh bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi

Sau sự việc phụ huynh vác dao đến trường đe doạ nhiều giáo viên, lãnh đạo Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) nhận đây một phần là lỗi của nhà trường do công tác tuyên truyền Bảo hiểm y tế chưa được “mềm dẻo”.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ phụ huynh vác dao đến trường đe doạ nhiều giáo viên, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Tổ chức tuyển sinh lại do tuyển sai tiêu chí 43 học sinh

Trường Phổ thông DTNT-THCS huyện Quan Hóa (Thanh Hoá) phải thực hiện tuyển sinh lại học sinh lớp 6 năm học 2022-2023 do tuyển sai tiêu chí 43 học sinh. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh vừa qua, Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa có 141 HS đăng ký. Tổng số HS trúng tuyển vào trường là 60 em, trong đó có 17/60 HS được tuyển đúng tiêu chí, còn lại 43/60 em được tuyển sai tiêu chí theo quy định. Số HS được thông báo trúng tuyển đã về ăn học tại trường từ đầu năm học đến cuối tháng 9 vừa qua. (xem chi tiết)

Điều chỉnh giờ học của gần 1,7 triệu học sinh tại TPHCM

Một số trường chưa thực hiện đúng hướng dẫn về thực hiện giải pháp lệch ca, giờ học. Vì vậy Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát chấn chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về giờ học.

Cụ thể, các trường điều chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên như sau: bậc học Mầm non và Tiểu học không trước 7 giờ 30 phút; cấp THCS không trước 7 giờ 15 phút; cấp THPT không trước 7 giờ. Đồng thời, nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG