Điểm nhấn giáo dục: Hiệu trưởng bị tố cắm sổ đỏ của trường để vay nặng lãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 2 Đại học Quốc gia; Thêm 3 trường của Việt Nam vào top 1.000 đại học có tầm ảnh hưởng; hiệu trưởng bị tố mang sổ đỏ trường đi vay nặng lãi... là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Hiệu trưởng bị tố mang sổ đỏ trường đi vay nặng lãi "đang hoảng loạn"

Chiều 27/4, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - cho biết xã đã lập đoàn kiểm tra xác minh sau khi có thông tin ông Mai Thanh Huyền sử dụng sổ đỏ của trường để đi vay nợ.

Trong buổi làm việc, ông Huyền nói không có việc này và hiện nay, sổ đỏ đang ở trường.

Về việc ông Huyền có sử dụng con dấu của nhà trường để xác nhận vào sổ vay tại huyện Minh Hóa hay không thì ông này chưa trả lời và xin thời gian để “nhớ lại”.

Trong chiều ngày 27/4, ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng GD& ĐT huyện Tuyên Hóa - cho hay ngày 28/4 sẽ có giải trình bằng văn bản liên quan đến sự việc nói trên. Vì việc này thuộc phạm vi quản lý của huyện nên chúng tôi đã thông báo để huyện lập đoàn về làm việc.

Cũng theo ông Phúc, hiện nay tinh thần thầy Huyền đang hoảng loạn nên các thông tin cung cấp chưa chính xác.

Thầy giáo Nghệ An tát nam sinh lớp 10 thủng màng nhĩ vì dùng điện thoại?

Thầy giáo Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) tát học sinh lớp 10 trong giờ đã bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Trao đổi với chí báo, ông Đặng Phúc Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên Thành (Nghệ An) cho biết, sáng 29/4, thầy Hồ Văn Lịch cùng người thân và em nam học sinh lớp 10D3 đã đi bệnh viện ở TP Vinh kiểm tra sức khoẻ.

Theo đó, vào ngày (27/4), tại tiết Lịch sử của lớp 10D3, một nam sinh tự ý sử dụng điện thoại di động và bị cô giáo đứng lớp phát hiện. Ngay sau đó, giáo viên này báo cho Bí thư Đoàn trường là thầy Hồ Văn Lịch. Lúc giải quyết sự việc, thầy Lịch đã tát nam học sinh.

“Gia đình thầy Lịch đã đưa cháu vào Bệnh viện Tai Mũi Họng (ĐH Y Vinh) để khám và điều trị. Việc người nhà đưa cháu đi khám chưa cung cấp thông tin cho nhà trường” – ông Dũng thông tin.

Lãnh đạo Trường THPT Bắc Yên Thành cho biết, đã tạm đình chỉ dạy học 15 ngày đối với thầy Lịch, bắt đầu từ ngày 28/4 đến 12/5. Nguyên nhân dẫn đến sự việc thầy Lịch tát nam học sinh đang được xác minh. Sau khi chữa trị cho nam học sinh xong thì sẽ có phương án xử lý kỷ luật đối với thầy Lịch.

Trường phổ thông nổi tiếng ở TP.HCM dừng tuyển lớp 10 chuyên

Theo thông tin từ Trường Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM) năm học 2022-2023 trường sẽ không tuyến sinh các lớp 10 chuyên.

Việc tuyển sinh của trường theo quy trình tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM (học sinh đăng kí nguyện vọng theo hướng dẫn của trường THCS, nơi học sinh đang theo học). Trường Trung học Thực hành tuyển 350 học sinh.

Các môn học, hoạt động bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

Môn học tự chọn gồm: Ngoại ngữ 2 ( tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga), Tiếng dân tộc thiểu số, Các môn Công nghệ, Mỹ thuật (Mỹ thuật - âm nhạc) được giảng dạy ở buổi 2.

Hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ nhà trường để chi tiêu cá nhân

Vì áp lực nợ nần cá nhân, ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã lấy sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố với lãi suất 180%/năm để chi tiêu cá nhân.

Ngày 26/4, qua điện thoại ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Châu Hóa thừa nhận: Do nợ nần nhiều nơi, không có khả năng trả nợ nên đã lấy sổ đỏ của nhà trường (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đi cầm cố ở một địa điểm cho vay nặng lãi ở thành phố Đồng Hới. Theo đó, ông Huyền đã dùng sổ đỏ của nhà trường để vay 200 triệu đồng từ tháng 6/2021 và đến tháng 4/2022 ông đã phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ. (xem chi tiết)

Thêm 3 trường của Việt Nam vào top 1.000 đại học có tầm ảnh hưởng

Ngày 28/4, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục ĐH nằm trong bảng xếp hạng này, trong đó có một số cơ sở lần đầu được xếp hạng. (xem chi tiết)

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 2 Đại học Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định 522/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội thay ông Nguyễn Kim Sơn đã chuyển công tác khác. (xem chi tiết)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới lớp 3,7,10 với mức giá từ 177.000 đồng- 310.000 đồng/bộ, chưa kể sách tiếng Anh và tùy tổ hợp học sinh lựa chọn. (xem chi tiết)

Phát nhầm đề môn thi khảo sát lớp 9, toàn tỉnh thay đổi lịch thi

Theo lịch khảo sát chất lượng dành cho học sinh lớp 9 tại Thanh Hoá thi môn Tiếng Anh vào chiều 26/4, nhưng một số trường lại phát nhầm đề thi môn Toán khiến toàn tỉnh này phải thay đổi thời gian thi.

Trước đó, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ngày 26 và sáng 27/4, các trường THCS của tỉnh này sẽ tổ chức Kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 (năm học 2021-2022). Trong ngày 26/4, các trường THCS tổ chức cho HS lớp 9 thi 2 môn Ngữ văn và tiếng Anh. Theo kế hoạch, sáng 27/4, các nhà trường tổ chức cho HS thi môn Toán. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG