Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà

TPO - Dàn giao hưởng chuông carillon gồm 25 quả chuông của Nhà thờ Đức Bà (TPHCM) sẽ vang vọng đón Giáng sinh năm nay. 

Sáng 23/12, tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (Nhà thờ Đức Bà, TPHCM) đã diễn ra lễ khánh thành dàn giao hưởng chuông của nhà thờ trong niềm hân hoan, vui mừng của các chức sắc, bà con giáo dân.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 1

Đức Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM (y phục trắng, hàng đầu) cùng các chức sắc, tu sĩ tham dự lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tòa Tổng Giám mục TPHCM cho biết, do công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà tiến hành trong thời gian qua nên nhà thờ phải dừng việc đổ chuông để đảm bảo an toàn cho hệ thống nhà thờ cũng như dàn chuông bên trong.

Sau khi bàn bạc, Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà đã quyết định đặt mua dàn chuông carillon gồm 25 quả chuông của Đức để phục vụ hoạt động sinh hoạt phụng vụ của nhà thờ, cũng như tạo sự thu hút cho người dân và du khách nước ngoài mỗi khi đến thăm khu vực trung tâm thành phố.

Ngày 29/11 vừa qua, dàn chuông được đưa về đến Nhà thờ Đức Bà. Từ ngày 6-17/12, các chuyên gia của hãng chuông đã có mặt tại nhà thờ để hướng dẫn lắp đặt và vận hành.

Đức Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM bày tỏ niềm hân hoan khi mọi người có mặt dự lễ khánh thành bộ chuông mới đặt tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 2

Đức Giuse Nguyễn Năng làm phép khánh thành dàn giao hưởng chuông.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cho biết, chuông gắn liền với đời sống của dân Chúa, tiếng chuông báo hiệu giờ cầu nguyện, mời gọi dân chúng đến tham dự các cuộc cử hành phụng vụ, tiếng chuông còn loan tin cho mọi người biết về các biến cố quan trọng cả vui lẫn buồn trong đời sống Giáo hội và Cộng đoàn địa phương.

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn được khởi công đại trùng tu từ tháng 6/2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 3

Chuông được chế tạo bằng đồng pha kẽm cùng một số kim loại khác.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 4

Trên các quả chuông có khắc tên Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM các thời kỳ.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 5

Cùng với đó, tên của các cá nhân có đóng góp, ủng hộ to lớn cho công tác đầu tư dàn chuông và hoạt động đại trùng tu Nhà thờ Đức Bà cũng được khắc lên các quả chuông khác nhỏ hơn.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 6

Dàn chuông được nâng đỡ bằng kết cấu gỗ đặc biệt (tiếng Việt gọi là linh sam). Loại gỗ đặc biệt này đảm bảo chịu lực, chịu rung lắc, phù hợp với thời tiết nóng ẩm của TPHCM.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 7

Khung đỡ dàn chuông sử dụng kỹ thuật ghép mộng để hạn chế tối đa việc dội âm thanh kim loại, giúp chất lượng âm thanh chuông đạt mức cao nhất.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 8
Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 9

Những tiếng chuông tại Nhà thờ Đức Bà sẽ vang vọng vào dịp Giáng sinh, sau 3 năm im tiếng phục vụ công tác trùng tu nhà thờ.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 10
Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 11

Hệ thống kết cấu vững chãi, chặt chẽ của dàn chuông.

Điểm đặc biệt của dàn giao hưởng 25 quả chuông tại Nhà thờ Đức Bà ảnh 12
Công trình Nhà thờ Đức Bà đang được tiến hành trùng tu, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027.
Tin liên quan