Điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường công lập ở TPHCM

TPO - Điểm chuẩn vào lớp 10 giảm mạnh, 1 số trường giảm từ 2- 3 điểm thậm chí còn cao hơn so với năm trước….

Chiều 3/7, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay giảm rõ rệt so với năm ngoái.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất vẫn là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 40 điểm ở nguyện vọng 1, giảm 1,25 điểm so với năm ngoái.

Còn mức điểm thấp nhất lại tăng so với năm ngoái, tức một số trường thấp nhất năm nay lấy 15 điểm, trong khi năm ngoái lấy 13,5 điểm ở nguyện vọng 1.

Ở các trường còn lại từ top trên đến top dưới, trung bình giảm từ 1,5 đến 3 điểm. Trong đó, bất ngờ nhất là có trường giảm đến 12,5 điểm là Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) khi giảm từ 27,5 điểm xuống còn 15 điểm ở nguyện vọng 1, đây cũng là mức điểm thấp nhất của toàn TP. Còn lại rất ít trường có điểm chuẩn giữ nguyên hoặc tăng nhẹ dưới 1 điểm.

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn các trường tại đây

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TPHCM có khoảng 73.000 thí sinh dự thi, trong đó chỉ tiêu vào lớp 10 thường là hơn 63.000. Điểm này được xét tuyển là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 đến 20/7 tại các trường THPT mà các em đã trúng tuyển.

Hồ sơ bao gồm: Đơn xin thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018; phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; học bạ cấp THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.