Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang

0:00 / 0:00
0:00
Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang
TPO - Thành phố Hà Nội đã ban hành quy định về phòng, chống dịch COVID -19 ở nơi công cộng, nhưng ở các chợ dân sinh nhiều tiểu thương, người đi chợ lại chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Theo ghi nhận, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn như chợ Hôm (Hai Bà Trưng), chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ Thành Công (Ba Đình)… việc đeo khẩu trang chưa được thực hiện nghiêm túc, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

Ở các cổng ra vào chợ, mặc dù có biển khuyến cáo “cảnh báo phòng chống dịch COVID-19” được đặt tại nơi mọi người dễ quan sát nhất, cùng với đó là quy định sử dụng dung dịch sát khuẩn và khẩu trang. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch tái bùng phát phức tạp, nhiều người lại “bỏ quên” những quy định này.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được việc người dân lơ là quy định phòng, chống dịch COVID -19 ở các khu chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô:

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 1
Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 2

Tại khu vực chợ Thành Công (Ba Đình), bên cạnh một số người đã đeo khẩu trang đúng cách, tuân thủ quy định thì còn không ít người không đeo khẩu trang, hoặc kéo tuột khẩu trang xuống cằm.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 3
Biển khuyến cáo, nước sát khuẩn và khẩu trang được đặt ngay các cổng ra vào chợ.
Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 4

Dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang lên đến 3 triệu đồng, trên thực tế nhiều người vẫn không đeo khẩu trang.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 5

Một số tiểu thương ở chợ cho biết, vì chưa quen với việc phải đeo khẩu trang cả ngày nên thi thoảng vẫn phải bỏ ra để dễ thở hơn.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 6

Tương tự, tại khu vực chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), mặc dù phải tiếp xúc với nhiều lượng khách trong ngày nhưng một số người bán hàng vẫn thờ ơ bỏ khẩu trang.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 7

Tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang tại khu chợ vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 8

Các khu chợ tập trung đông người luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 9

Tại chợ Hôm (Hai Bà Trưng) nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 10

Không khó để bắt gặp nhiều người không đeo khẩu trang khi ra vào chợ.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 11

Nhiều người đeo khẩu trang còn để hở mũi và miệng, đeo để đối phó khi ban quản lý nhắc nhở.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 12

Một số người kéo tuột khẩu trang xuống cằm khi nói chuyện với nhau.

Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 13
Dịch COVID -19 bùng phát, nhiều người ở chợ dân sinh vẫn ‘ngó lơ’ khẩu trang ảnh 14

Chị Đào Thị Thúy (30 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi vào chợ thì vẫn thấy một số người không đeo khẩu trang nên cảm thấy rất lo sợ, vì chỉ cần một cá nhân mang mầm bệnh có mặt tại khu chợ mà lại nhiều người không đeo khẩu trang thì rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường”.

MỚI - NÓNG