TPO - Giai đoạn 2024-2025 thành phố sẽ đầu tư xây mới 17 chợ. Trong đó, năm 2024 là hoàn thành 5 chợ, năm 2025 hoàn thành 12 chợ. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
TPO - Nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức hạn chế sử dụng túi nilon, hạn chế rác thải nhựa, Thành Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2024” tại chợ Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).
TPO - Hôm nay, mùng 2 Tết, một số tiểu thương tại các chợ dân sinh Hà Nội đã bán hàng trở lại. Thực phẩm bày bán chủ yếu là rau xanh, bún phở, thủy hải sản, có mặt hàng tăng giá gần gấp đôi ngày thường.
TPO - Trong buổi sáng cuối cùng của năm cũ âm lịch, các chợ truyền thống, chợ dân sinh tại Hà Nội đông nghịt khách sắm Tết, hàng hoá đầy ắp. Đồ tươi sống, hoa, đồ cúng tăng giá nhẹ, trong khi một số cây trái giảm giá mạnh. Trong khi đó, nhiều siêu thị sạch bách thực phẩm, khách phải ra về tay không.
TPO - Phản hồi về bài phản ánh “Dự án chợ dân sinh 18 tỷ, xây xong bỏ hoang suốt 6 năm”, UBND quận Nam Từ Liêm cho hay, nguyên nhân chính của việc lãng phí, không đưa được chợ vào hoạt động trong 6 năm qua là do vướng trụ sở tạm của một hợp tác xã nằm trong chợ.
TPO - Chợ dân sinh Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) được xây dựng, hoàn thành năm 2017, nhưng không được đưa vào sử dụng; không có người trông coi; các hạng mục xuống cấp, làm nơi nuôi gà, đổ rác và trú chân của một số người vô gia cư.
TPO - Ngày chủ nhật xanh là hoạt động ý nghĩa được Đoàn thanh niên triển khai thường xuyên nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
TPO - Trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2022, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thành lập 700 đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đội thanh niên tình nguyện trong phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.
TPO - Trong ngày nghỉ cuối dịp Tết Quý Mão, từ chợ dân sinh tới các siêu thị đều đầy ắp hàng hoá, thực phẩm thiết yếu. Giá hàng hoá tại các siêu thị không đổi so với trước Tết, còn giá thực phẩm tại chợ vẫn cao hơn so với ngày thường. Chợ họp nhanh, tan sớm hơn thường lệ.
TPO - Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, các khu chợ lớn và chợ tạm ở Hà Nội đã tấp nập người qua lại. Không khí "kẻ bán, người mua" hối hả chuẩn bị cho lễ tiễn ông Táo về trời.
TPO - Sáng 2/2 (ngày mùng 2 Tết), một số trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa trở lại như Big C, Co.opmart, Aeon, MM Mega Market... Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng trở lại phục vụ người dân, chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống.
TPO - Tiểu thương kinh doanh ở một số chợ tại TPHCM mừng vui khi nhiều mặt hàng hoa, trái cây đã bán hết hàng sớm trước giờ trả mặt bằng để đón năm mới Nhâm Dần 2022.
TP - Trong khi nhiều chợ truyền thống vẫn chưa đủ điều kiện để mở lại sau thời gian TPHCM nới giãn cách, nhiều chợ tự phát mọc lên công khai, bày bán đủ loại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng, chống dịch.
TPO - Hà Nội áp dụng nới lỏng giãn cách trong đó chợ dân sinh được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ ở Hà Nội vẫn đóng cửa, một số trở lại hoạt động dè dặt, ít gian hàng có hoạt động mua bán.
TPO - Sở Công Thương TPHCM cho biết, đang xây dựng kế hoạch, phương án mở cửa lại các chợ truyền thống trên địa bàn, chuẩn bị cung ứng hàng hoá cho TPHCM sau ngày 30/9.
TPO - Sau khi thành phố Vinh chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 thì 4 chợ dân sinh đã được mở cửa hoạt động trở lại. Trong khi đó tại Bạc Liêu, dịch COVID- 19 có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng nhiều nhất là huyện Hoà Bình và thành phố Bạc Liêu.
TPO - Thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ mở lại các chợ dân sinh nếu như đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, tiểu thương bận rộn lắp kính chống giọt bắn, che chắn hạn chế tiếp xúc, vệ sinh khu vực để chợ sớm được hoạt động.
TPO - Chợ Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang phong tỏa phòng dịch COVID-19, thế nhưng nhiều tiểu thương vẫn duy trì trao đổi hàng hóa ngay tại lòng đường, vỉa hè đường Nguyễn Trãi lúc nửa đêm.
TPO - Trong những ngày qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận hàng chục ca dương tính SARS-CoV-2/ngày. Cá biệt, có ngày lên tới hơn 100 trường hợp. Đáng chú ý, nhiều ca xuất hiện tại cộng đồng, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, gây nhiều lo lắng cho người dân.
Không có bất kỳ vùng cấm nào cho nơi này hoặc nơi kia lơ là chống dịch. Trong mọi hoàn cảnh, sự sống, tính mạng con người là trên hết; từng cá nhân phả i nâng cao ý thức hơn nữa tinh thần "chống dịch như chống giặc", không có việc cần thiết thì không ra ngoài, luôn tuân thủ 5K…
TPO - Trong những ngày đầu giãn cách, người dân cảm thấy an tâm đến chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi đây là chợ dân sinh được phủ tấm ni lông khắp lối đi, gian hàng, đảm bảo giãn cách.
TPO - Sáng 24/7, nhiều khu chợ ở Hà Nội tấp nập người mua-kẻ bán từ sớm. Lực lượng chức năng liên tục phải bắc loa yêu cầu người dân giãn cách 2m, không tụ tập đông người khi mua bán nhưng tình trạng vẫn lộn xộn trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16
TPO - Xếp hàng từ sáng sớm, đứng vòng trong vòng ngoài, chờ đợi hàng giờ liền để được vào mua sắm... là cảnh đi chợ trong rất nhiều ngày qua của người dân TPHCM.
TPO - Nhiều loại rau củ như xà lách, tần ô có giá 100.000 đồng/kg; su su, cà chua, khoai tây, cà rốt 60.000-70.000 đồng/kg, dưa leo 50.000 đồng/kg, hành lá 100.000 đồng/kg… Giá này tăng gấp 2-3 lần trong những ngày TPHCM thực hiện giãn cách.
TPO - Ngày 1/7, Sở Công Thương TPHCM đã gửi văn bản đến 22 quận huyện, TP Thủ Đức triển khai phương án đảm bảo cung cầu hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố.
TP - Từ khi ngành chức năng siết chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống, đóng cửa chợ tự phát; đồng thời nhiều chợ tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính SARS-CoV-2 khiến nhiều mặt hàng tăng giá.
TPO - Thành phố Hà Nội đã ban hành quy định về phòng, chống dịch COVID -19 ở nơi công cộng, nhưng ở các chợ dân sinh nhiều tiểu thương, người đi chợ lại chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.