Dịch bệnh ở TPHCM vẫn khó lường

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho học sinh tại TPHCM (ảnh: HCDC)
Tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho học sinh tại TPHCM (ảnh: HCDC)
TPO - Đó là nhìn nhận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tại buổi họp báo thông tin hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều ngày 4/11.

Liên quan đến vấn đề vì sao ca mắc COVID-19 tăng cao? Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết, theo công bố 2 tuần liên tiếp, dịch ở TPHCM ở cấp độ 2; trong 3 tiêu chí đánh giá, tiêu chí số ca mắc mới ở cấp độ 3. Điều đó cho thấy ca mắc mới ở TPHCM còn cao.

“Nhìn vào bảng thống kê tại TPHCM, có ngày thành phố ghi nhận khoảng 1.000 ca khiến tổng số người mắc COVID-19 càng tăng. Bên cạnh đó, số ca nhập viện những ngày gần đây cũng tăng. Như ngày 1/11 là 989, ngày 2/11 là 1.025, ngày 3/11 là 944. Thứ 3, số liệu tử vong cũng đáng quan ngại khi ngày 30/10 chỉ có 21 ca, ngày 31/10 lên 25 ca, ngày 1/11 lên 31 ca và 2/11 lên 40 ca.

Dịch bệnh ở TPHCM vẫn khó lường ảnh 1

Tỷ lệ ca nhập viện và xuất viện tại TPHCM (nguồn: HCDC)

Chúng ta thấy tình hình dịch ở TPHCM hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đó là con số thống kê, còn thực trạng, nhiều người ra đường vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế. Như phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhiều người tụ tập nhảy múa không giữ khoảng cách, không mang khẩu trang. Các nhà hàng, quán ăn cũng có nơi chưa tuân thủ quy định..” - ông Hải nhìn nhận.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế. Lực lượng chức năng địa phương cần xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch.

Liên quan câu hỏi nhiều người dân chủ quan khi cho rằng sau khi tiêm vắc xin thì sẽ không mắc COVID-19. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cảnh báo: “Dù tiêm đủ vắc xin vẫn có tỷ lệ nhiễm, và nếu không được điều trị kịp thời thì vẫn có thể có trường hợp tử vong. Do đó, dù đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 thì người dân vẫn phải tuân thủ 5K để tránh nhiễm bệnh trở lại, dù nguy cơ thấp hơn nhiều so với người chưa tiêm”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.