Dịch bệnh khiến các điểm vui chơi dịp Quốc khánh ở Thủ đô vắng vẻ

Du khách đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm dịp lễ 2/9 vắng hơn mọi năm
Du khách đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm dịp lễ 2/9 vắng hơn mọi năm
TP - Không giống như mọi năm, các điểm vui chơi, thăm quan trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô năm nay có phần vắng vẻ. Nhiều người có tâm lý ngại ra đường do lo lắng dịch bệnh.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay vào giữa tuần, lại chỉ được nghỉ 1 ngày nên đa số  các gia đình không đi chơi xa. Một lý do nữa là dịch bệnh nên họ hạn chế ra đường.

Một số gia đình đưa cả nhà lên Sơn Tây, nghỉ ngơi một ngày tại một số trang trại quanh đây, sau đó đi thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây). Dịp 2/9 năm nay có các hoạt động vui chơi chủ đề “Vui Tết độc lập”, gồm hai chương trình: Biểu diễn nghệ thuật xiếc đặc sắc của nghệ sĩ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Chương trình dân ca dân vũ “Vui hội non sông”.

Ghi nhận tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) chiều 2/9, số lượng người dân đến vui chơi không nhiều, trong khi đó lượng người dân đến tập thể dục thường xuyên tại công viên có phần nhỉnh hơn.

Với người dân thường xuyên đến tập thể dục được miễn phí vé ra vào, du khách đến thăm quan, vui chơi trong dịp này thu vé mức phí 2.000 đồng/trẻ em, 4.000 đồng/người lớn.

Chủ yếu đến công viên là các gia đình trẻ có con nhỏ, chị Đỗ Hạnh (phố Bạch Mai) cho biết, do dịch bệnh nên chị cũng ngại đưa các con đi ra ngoài. “Quanh đây có công viên này là rộng rãi, nên tranh thủ cho con đi vận động ngoài trời”, chị Hạnh nói.

Phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm tạm dừng do dịch nên nhiều người chọn cho trẻ em vào công viên để tô tượng, đu quay, đi ô tô điện… Tuy nhiên, dịch vụ trong công viên còn đơn điệu nên không thu hút được đông người dân tới vui chơi.

Tại Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), lượng khách đến đây đông hơn thường lệ. Có thời điểm họ phải xếp hàng dài để mua vé vào cổng.

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đa số người dân tập trung ở các Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, các địa điểm ăn uống nổi tiếng như: Kem Thủy Tạ, Kem Tràng Tiền… Theo anh Trần Anh Chiến (thợ chụp ảnh quanh hồ) thì gần hết ngày anh mới chụp được cho 2 khách. Đây được coi là dịp “ế” kỷ lục trong hơn 10 năm chụp ảnh bờ hồ của anh Chiến.

Các Trung tâm thương mại năm nay cũng không khả quan hơn. Trung tâm thương mại tại các phố Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Xuân Thủy… đều vắng vẻ. Chỉ có các cửa hàng cà phê là khá đông khách.

Đại diện Cty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, số lượng người đến công viên vui chơi giảm hơn một nửa. Đặc biệt với các khu vui chơi trong công viên còn giảm tới 60%. Khó khăn khiến đơn vị phải cắt giảm nhiều nhân sự phục vụ công viên. Hiện chưa có số liệu thống kê số du khách đến công viên dịp Quốc khánh, nhưng chắc chắn là giảm sâu so với những năm trước.

MỚI - NÓNG