Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh

TPO - Ngày 2/9, Thảo Cầm Viên (TPHCM) đông nghẹt khách đến vui chơi, tham quan sau những tháng ngày vắng khách do dịch bệnh COVID-19.
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 1 Thảo Cầm Viên đón lượng du khách lớn vào sáng 2/9.
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 2 Thảo Cẩm Viên quá tải từ lối vào
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 3  Người dân xếp hàng mua vé vào cổng
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 4
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 5 Khu vực kiểm soát vé chật cứng người
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 6
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 7  Sau một thời gian dài vắng khách, Thảo Cầm Viên đông khách lại trong ngày Quốc khánh. Trước đó cũng vì tác động của dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên kêu gọi người dân ủng hộ các nguồn lực sẵn có để cứu đói bầy thú. 
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 8 Người dân tận hưởng không khí trong lành trong khuôn viên Thảo Cẩm Viên sau chuỗi ngày giãn cách.
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 9 Nhiều người vô tư trải bạt ngồi ăn uống
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 10
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 11 Nhiều gia đình tranh thủ mắc võng nằm trốn nắng
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 12 Nhiều người tận hưởng không khí mát mẻ bên bờ hồ trung tâm
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 13
Người dân nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên ngày Quốc khánh ảnh 14 Thảo Cầm Viên được biết đến là sở thú lâu đời nhất TPHCM với hơn 150 năm. Hiện nay là điểm đến mà người dân ưu thích mỗi kỳ nghĩ lễ ngắn ngày.

 Clip: Người dân nườm nượp đến Thảo Cầm Viên vui chơi ngày Quốc khánh 2/9. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.