Đến sáng 7/6, TPHCM có 633 người mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ngành Y tế TPHCM mở rộng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở các khu vực liên quan ca nghi nhiễm.
Ngành Y tế TPHCM mở rộng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở các khu vực liên quan ca nghi nhiễm.
TPO - Tính đến sáng 7/6, TPHCM có 633 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó 268 ca điều trị khỏi, 394 ca đang điều trị, có 1 ca tử vong là BN5463.

Trưa 7/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ trưa 6/6 đến sáng 7/6, Bộ Y tế đã công bố 33 trường hợp mắc COVID-19 ở TPHCM. Trong đó, có 30 người liên quan đến chỗi lây nhiễm từ nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 người đang được điều tra dịch tễ.

Sau khi phát hiện các ca mắc mới, ngành y tế TPHCM và chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực liên quan, tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm mới.

Đến sáng 7/6, TPHCM có 633 người mắc COVID-19 ảnh 1

Đến nay đã cso 326 ca mắc COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Theo HCDC, đến sáng 7/6, TPHCM có tổng cộng 633 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó 268 ca điều trị khỏi, 394 ca đang điều trị. Có 1 ca tử vong là BN5463. Riêng đợt bùng phát từ ngày 26/5, TPHCM đã ghi nhận 362 trường hợp mắc COVID-19 có liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Từ 26/5 đến hết ngày 5/6, ngành y tế đã lấy 443.081 mẫu xét nghiệm, trong đó 5.824 tiếp xúc gần, 437.257 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 5.824 mẫu tiếp xúc gần đã có 5.291 mẫu có kết quả âm tính, 533 mẫu đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 231.264 mẫu có kết quả âm tính, 205.993 mẫu đang chờ kết quả.

Đến sáng 7/6, TPHCM có 633 người mắc COVID-19 ảnh 2

Các khu vực liên quan đến ca nghi nhiễm bị phong tỏa.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh, tổng số hiện đang thực hiện cách ly là 23.377, trong đó 8.874 người đang cách ly tập trung, 14.503 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Trước những diễn biến còn phức tạp của dịch COVID-19, HCDC khuyến cáo người dân TPHCM cần trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh; tuân thủ quy định khu thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung; luôn nhớ thực hiện 5K khi ra khỏi nhà.

MỚI - NÓNG