Đến hẹn lại… hết!

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều phụ huynh đưa trẻ đi tiêm ngừa theo lịch hẹn phải ngậm ngùi ra về bởi nhận được thông báo nhiều loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay của TPHCM đã không còn và số khác sắp hết sau vài ngày nữa.

Thực tế, nhiều loại vắc xin mà Sở Y tế TPHCM công bố như bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt và viêm gan B đã hết từ nhiều ngày qua, trong khi các loại khác như sởi, rubella, viêm não Nhật Bản… chỉ còn đủ dùng trong vài ngày tới. Câu chuyện thiếu vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại TPHCM một lần nữa lại được nhắc tới, với một điệp khúc buồn “đến hẹn lại hết”. Đáng nói, với nhiều loại vắc xin, việc trễ hẹn tiêm nhắc lại cho các trẻ đã tiêm trước đó hoặc trẻ đã đến lịch tiêm, theo các chuyên gia tiêm chủng sẽ có nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả của phòng bệnh sau này. Đặc biệt, nhiều trẻ bỏ qua tiêm chủng hoặc tỷ lệ tiêm chủng thấp là cơ hội cho các dịch bệnh như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não… quay trở lại gây nguy hiểm cho chính các trẻ và cả cộng đồng.

Thế nhưng, việc “đói” vắc xin không phải là vấn đề mới xảy ra mà nó diễn ra thường xuyên trong thời gian qua. Còn nhớ vào đầu tháng 5/2023, nhiều cơ sở tiêm chủng tại thành phố 12 triệu dân này đã dán thông báo hết sạch hai loại vắc xin "5 trong 1" gồm phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib và vắc xin "3 trong 1" phòng ba bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Cả hai loại vắc xin này đều nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, nghĩa là trẻ em được tiêm chủng miễn phí.

Tiếp đến, giữa tháng 6 vắc xin phòng ngừa lao cũng được thông báo cạn kiệt, tháng 7 người dân lại ngao ngán khi đưa con em đi chủng ngừa và nhận được thông tin hết vắc xin bại liệt, sởi. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ được khắc phục nhưng đến tháng 8/2023 vắc xin uốn ván cũng hết sạch và sang tháng 9 tình hình cũng không khá hơn khi hai loại vắc xin khác là sởi và rubella cũng lần lượt không còn.

Không còn cách nào khác nhiều phụ huynh đành bấm bụng chi tiền để đưa con đến các điểm tiêm dịch vụ. Điều đáng nói, trong khi vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cạn kiệt hoặc hết sạch thì các điểm tiêm dịch vụ, nhiều loại vắc xin đều đầy đủ. Nhưng với nhiều người dân không phải ai cũng đủ tiền để đưa con em đi tiêm dịch vụ.

“Nút thắt” được gỡ từ khi Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì triển khai đấu thầu, mua sắm tập trung vắc xin tiêm chủng mở rộng vào tháng 5 vừa qua, thay vì giao Bộ Tài chính bố trí ngân sách về địa phương với nhiều bất cập. Thế nhưng, đến nay trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin miễn phí theo chương trình vẫn “đói” vắc xin.

Trong khi đó, thay vì phải ăn đong, Bộ Y tế dễ dàng lên kế hoạch trong dài hạn về mua sắm, bảo quản vắc xin, bởi hơn ai hết Bộ Y tế là cơ quan đầu não nắm được số dân, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng, thậm chí cả tỷ lệ sinh ở nước ta. Lẽ đó, họ cũng sẵn sàng chủ động được nguồn vắc xin, số lượng cần tiêm để không bị đứt gãy như từ đầu năm đến nay!

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.