Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR

Các em thay nhau làm diễn viên và khán giả. Có nhiều bé còn rất nhỏ, khi làm khán giả thì trông cũng khá… ngây ngô!
Các em thay nhau làm diễn viên và khán giả. Có nhiều bé còn rất nhỏ, khi làm khán giả thì trông cũng khá… ngây ngô!
"Đêm tôn vinh thiếu nhi, hoàn toàn vì các em và của các em"! Đó là tinh thần của Đêm hội Quốc tế Thiếu nhi ở Trung tâm Anh ngữ ISTAR - Hà Nội!

Đến với Đêm hội Quốc tế Thiếu nhi ở Anh ngữ ISTAR

- Hà Nội, chúng tôi thấy nơi nơi là những gương mặt vui tươi, hớn hở của các em nhỏ: Các em rất phấn chấn có xen phần hồi hộp vì sắp được lên sân khấu, được khoe tài biểu diễn cho bố mẹ, ông bà và các bạn cùng xem! Hóa ra, các diễn viên nhí của chương trình đều chính là các em nhỏ học viên của ISTAR và các thầy cô đấy! 

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 1

Mà khi các bé theo thầy làm diễn viên thì thật chuyên nghiệp nhé! Các bé vừa nhảy, vừa hát đối đáp với thày bằng tiếng Anh, dù có các bé “bé ơi là bé” mới 3-4 tuổi mới tài chứ! 

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 2

Thày Paul và lớp Kids Brown toàn các bé lít nhít 3-4 tuổi

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 3

Mấy cô gấu đáng yêu của lớp Kid's Brown

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 4

Lớp kid’s Box 3 thì hát Beautiful day

Chị Vũ Thị Quỳnh Giao – mẹ của hai bé Nguyễn Đình Nam và Nguyễn Quỳnh Phương – học sinh của Trung tâm Anh ngữ ISTAR

rất vui và tự hào khi nhìn con biểu diễn trên sân khấu. Chị nói : “Ôi, từ ngày cho học ở đây (Anh ngữ ISTAR) các cháu tự tin, hoạt bát hẳn lên! Con bé nhà em cũng hơi nhút nhát, có bao giờ bố mẹ lại mơ được thấy con tự tin thể hiện mình trên sân khấu như thế cơ chứ! Không những tiếng Anh khá hẳn lên mà con còn được dạy thêm bao nhiêu thứ như hát, múa, vẽ, làm thiệp mừng rồi làm gốm nữa…. mà chả thứ nào mất tiền cả!” 

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 5

Các bé ở lớp Kid’s Box 3 đang diễn vở "Lọ Lem".

 Nhìn Hoàng tử với Lọ Lem "oách" phết nhỉ!

Ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy Vũ Hà Thanh – Giám đốc Trung tâm Anh ngữ ISTAR và được biết, đúng là các bé hoàn toàn được học các môn ngoại khóa miễn phí thật, miễn phí từ giáo viên, dàn dựng đến phục trang biểu diễn. 

Thầy Thanh giải thích: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các bé một môi trường tốt nhất, hấp dẫn nhất để các bé tự nhiên và tự tin phát triển. Thông qua việc học múa, học hát, học đóng kịch… các bé vừa học được tiếng Anh một cách sống động, vui vẻ vừa thêm tự tin trong giao tiếp với tất cả mọi người, cũng là tự tin thể hiện tiếng Anh đấy!". 

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 6

Dẫn chương trình là các thầy dạy, thày Paul thì nói tiếng Anh, thày Thanh thì dùng… tiếng Việt! Hai thày phối hợp thật ăn ý, chả thua kém gì các MC chuyên nghiệp trong việc chọc cười khán giả cả!

Nói chuyện với thầy Thanh, chúng tôi lại phát hiện ra một bất ngờ khác,: thầy Thanh dù đã từng đứng trên bục giảng của một trường Đại học công lập, ở ISTAR là Giám đốc nhưng nếu vào lớp cũng chỉ là… trợ giảng thôi, vì ở đây 100% giáo viên đứng lớp đều là người bản ngữ quốc tịch Anh, Mỹ, Canada… cả! Mà nói đến các giáo viên, các nữ trợ giảng ở ISTAR cũng dễ thương và đa tài lắm nhé! Nghe các cô hát “Let’ it go” thật hay này:

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 7

Các cô trợ giảng của ISTAR vừa xinh, vừa tài năng

Đêm hội Thiếu nhi của Anh ngữ ISTAR

 

thật là vui và sôi động.

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 8
Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 9

Nhảy hiện đại

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 10

Vũ điệu bốc lửa

Đêm hội quốc tế thiếu nhi 1/6 ở trung tâm Anh ngữ ISTAR ảnh 11

Các bé trong đồng phục ISTAR thật dễ thương

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.