Đề xuất trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương

Đề xuất trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương
TPO - Để phục vụ thêm 9 tuyến phố đi bộ mở rộng trong vùng lõi phố cổ, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương tất cả các ngày trong tuần.

UBND quận Hoàn Kiếm vừa trình Thành phố Phương án tiếp tục mở rộng không gian phố đi bộ trong khu vực phố cổ. Trên cơ sở triển khai tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân và tuyến phố đi bộ trên địa bàn phường Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động của tuyến phố đi bộ sang các địa bàn tiếp giáp thuộc khu vực phường Đồng Xuân và Hàng Bạc.

Đây là các khu vực trong diện cần được bảo tồn và hội đủ yếu tố tương đồng đối với các tuyến phố đi bộ hiện đang triển khai.

Việc tiếp tục mở rộng tuyến phố đi bộ tại khu vực này sẽ tạo sự gắn kết với tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo thành một quần thể không gian đi bộ rộng lớn, góp phần quảng bá có hiệu quả lịch sử văn hóa kiến trúc, đồng thời phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của khu phố Cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là phát triển du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố theo chủ trương của Thành ủy.  

Đề xuất trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương ảnh 1

Sơ đồ phố đi bộ mở rộng

Phạm vi mở rộng gồm 7 phố và 2 ngõ trong khu phố Cổ Hà Nội, cụ thể các phố: Hàng Chiếu, Ngõ Gạch, Nguyễn Siêu, đoạn Đào Duy Từ (từ Hàng Buồm đến Hàng Chiếu), ngõ Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, ngõ Trung Yên.

Đối với các điểm trông giữ xe, do mở rộng phạm vi tuyến phố đi bộ, 12 điểm giao thông tĩnh bị xoá bỏ (tương đương diện tích 937 m2). Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND Thành phố xem xét cho phép tạm thời sử dụng diện tích khu vực gầm cầu Chương Dương phục vụ nhu cầu gửi xe của nhân dân vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian trông giữ phương tiện là cả ngày, cả đêm (hiện nay chỉ được trông 3 tổi cuối tuần).

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, UBND quận đề nghị Cty Môi trường đô thị lắp đặt thêm 23 thùng rác di động tại các khu vực: Hàng Chiếu (8 thùng), Nguyễn Siêu (4 thùng), Hàng Bạc (6 thùng)… Đảm bảo thu gom rác thải sạch sẽ trước 18h.

Do không gian đi bộ trong khu vực phố Cổ có phạm vi rộng (trên địa bàn 4 phường), với quãng đường dài, UBND quận đề xuất tổ chức tuyến xe buýt điện trung chuyển, phục vụ nhu cầu của du khách tại các điểm: Vườn hoa Cổ Tân, quảng trường Ngân hàng Nhà nước, gầm cầu Chương Dương, chợ Đồng Xuân, ngõ Tô Tịch, nhà hàng Lục Thuỷ, cổng sau Tràng Tiền Plaza. Xe điện hoạt động tần suất 5 phút/chuyến, thời gian từ 19h – 24h các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật hàng tuần. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.