Đề xuất thí điểm xe điện 2 bánh kết nối với buýt BRT ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Xe đạp công cộng tại các thành phố phát triển.
Xe đạp công cộng tại các thành phố phát triển.
TPO - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa nhận được đề xuất cho thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối xe buýt nhanh - BRT. Hành trình để thí điểm mô hình này là giữa nhà chờ xe buýt BRT tại La Khê với Trung tâm Thương mại Aeon mall Hà Đông.

Đơn vị đề xuất mô hình trên là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (GTVT). Theo đề xuất này, đơn vị thực hiện dự kiến triển khai kế hoạch vào đầu quý III/2021.

Để thực hiện kế hoạch này, đơn vị đề xuất sẽ sử dụng khoảng 50 xe điện 2 bánh của Công ty Honda Việt Nam và 10 xe đạp điện có trợ lực của Công ty QIQ Việt Nam.

Các xe sẽ được bố trí ở 2 điểm đỗ tại nhà chờ xe buýt nhanh BRT tại La Khê (Hà Đông) và Trung tâm Thương mại Aeon mall Hà Đông. Khi thực hiện, hành khách từ Trung tâm Thương mại Aeon mall Hà Đông nếu có nhu cầu sử dụng xe buýt nhanh BRT hoặc ngược lại có thể sử dụng xe điện 2 bánh cho lộ trình hơn 2 km này. Việc kết nối để đặt xe điện sẽ thông qua nhân viên hỗ trợ trực tiếp hoặc cài đặt app của chương trình vào điện thoại.

Thời gian thí điểm được đơn vị đề xuất đưa ra là đến cuối năm 2023, sau đó sẽ đánh giá lại để nhân rộng ra các địa điểm khác. Trong thời gian thí điểm, hành khách được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 1/6, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được đề xuất trên và xét thấy đề xuất cũng phù hợp với chủ trương của thành phố trong việc khuyến khích sử dụng phương tiện sạch, giảm xe cá nhân. Từ thực tế này, Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến về đề xuất này.

MỚI - NÓNG