Đề xuất Chính phủ hủy đồ án quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng

Đề xuất Chính phủ hủy đồ án quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng
TP - Đề xuất này được lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng với tỉnh Quảng Nam nhất trí vào ngày hôm qua (16/10) tại cuộc họp thẩm định các đồ án quy hoạch và thiết kế kiến trúc trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, 2 tỉnh sẽ kiến nghị làm việc lần cuối với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, qua đó sẽ đề xuất với Thủ tướng hủy đồ án quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng. Đây là dự án treo 18 năm làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng quy hoạch. 

Đã có nhiều buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành trung ương về vấn đề này nhưng vẫn chưa có kết luận cụ thể về tiến độ triển khai dự án. Trong khi đó, người dân trong dự án không thể sửa chữa nhà cửa hay mua bán, sang nhượng do vướng quy hoạch. 


Được biết, dự án Làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt ngày 9/12/1997 với tổng diện tích đất sử dụng là 300ha. Trong đó, Đà Nẵng 110ha, Quảng Nam 190ha, ảnh hưởng đến đời sống của hơn 2 ngàn hộ dân.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.