Thi tốt nghiệp THPT:

Đề xuất bỏ quy định cho phép mang máy ghi âm, ghi hình không có chức năng thu phát vào phòng thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều ý kiến cũng cho rằng nên xem xét bỏ quy định cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình không có chức năng phát sóng vào phòng thi vì gây khó kiểm soát khi quản lý các thiết bị.

Sáng nay, tại Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương về việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, một số địa phương có ý kiến trao đổi về khó khăn khi chuẩn bị khu vực để vật dụng cho thí sinh cách phòng thi 25m do một số điểm thi không đủ diện tích; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng nên xem xét bỏ quy định cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình không có chức năng phát sóng vào phòng thi vì gây khó kiểm soát khi quản lý các thiết bị.

Phụ trách công tác thanh tra kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định an toàn an ninh kỳ thi là yêu cầu cao nhất.

Năm nay, việc chấm thi tốt nghiệp THPT vẫn được giao cho các địa phương thực hiện, với sự giám sát của thanh tra các tỉnh, thành và thanh tra do Bộ GDĐT huy động.

Theo kế hoạch, ngày 24/7 sẽ công bố kết quả thi sau khi kết quả thi của các tỉnh, thành được nhập lên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT và tiến hành chạy đối sánh để đảm bảo kết quả chính xác tuyệt đối.

Đáng chú ý, trong kiểm tra công tác coi thi và chấm thi năm 2022, Bộ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.