Đề nghị thi 'sát hạch' cấp chứng chỉ đăng kiểm viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO -  Sở GTVT Hà Nội vừa có đề xuất thành phố kiến nghị Bộ GTVT mở các lớp bồi dưỡng, sát hạch cấp chứng chỉ đăng kiểm viên.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn Thủ đô chỉ còn khoảng 30% số lượng đăng kiểm viên hoạt động, tình trạng này dẫn đến quá tải, ùn ứ kéo dài tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân.

Đặc biệt, tại một số trung tâm đăng kiểm đang bị cơ quan điều tra, cơ quan công an không chỉ tạm giữ người, mà còn tạm giữ nhiều thiết bị, máy móc quan trọng, trong đó có thiết bị, máy móc đo và kiểm tra khí thải. Trong trường hợp được phép mua thay thế, các thiết bị này phải mất nhiều thời gian để đặt mua hàng (dự kiến 2-3 tháng), ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm.

Đề nghị thi 'sát hạch' cấp chứng chỉ đăng kiểm viên ảnh 1
Xe xếp hàng kéo dài chờ đăng kiểm tại Hà Nội.

Từ thực tế trên, Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ cho đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao để tạo nguồn nhân lực vận hành, khôi phục vận hành lại các trung tâm đăng kiểm.

Sở GTVT cũng kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm bổ sung đăng kiểm viên cho Hà Nội để sớm khôi phục hoạt động của các trung tâm; điều phối các đăng kiểm viên giữa các địa phương để bảo đảm duy trì hoạt động đăng kiểm đồng thời nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích, đào tạo nguồn nhân lực để bổ sung cho các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.

Tính đến nay chỉ còn 8/31 trạm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội còn hoạt động, số còn lại bị đóng cửa để công an làm việc, điều tra hoặc bị tạm dừng vì thiếu nhân sự. Trong khi đó theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe ô tô hết hạn, cần đăng kiểm trong tháng 3 là 75.682 xe, tuy nhiên số trung tâm đăng kiểm đang còn hoạt động chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu của người dân, còn 41.000 xe ô tô chưa biết đăng kiểm ở đâu.

Cục Đăng kiểm cho biết, sáng 12/3, Cục đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề đăng kiểm viên khu vực miền Bắc. Trong đợt này có 27 học viên (25 người bậc thường, 2 người bậc cao) từ khắp các tỉnh phía bắc có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 29.06V (đường 70, huyện Thanh Trì) để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, số học viên này sau khi trúng tuyển sẽ bổ sung nhân sự cho các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.

MỚI - NÓNG