Gia Lâm, Hà Nội:

Đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ 'học sinh bị lôi kéo nghỉ học'

Cảnh vắng vẻ tại trường tiểu học Ninh Hiệp. Ảnh: H.B.
Cảnh vắng vẻ tại trường tiểu học Ninh Hiệp. Ảnh: H.B.
TP - Liên quan đến vụ việc học sinh hai trường tiểu học Ninh Hiệp và THCS Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội nghỉ học vì phụ huynh phản đối xây trung tâm thương mại của xã (Tiền Phong số 356), đến ngày 22/12, tình trạng học sinh không đến lớp vẫn tiếp tục diễn ra.

Trưa 22/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thọ Bắc, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hiệp cho biết buổi sáng ngày 22/12 không có học sinh nào đến trường! “Có hai nguyên nhân, thứ nhất là do phụ huynh không cho con đi học. Thứ hai là học sinh có đến nhưng một số đối tượng ngoài cổng trường ngăn cản không cho vào” - ông Bắc lý giải. Cũng theo ông Bắc, nhà trường lúng túng và cũng không biết làm thế nào. Việc giải quyết đất đai thuộc thẩm quyền của xã. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất vất vả cho các thầy các cô. Không chỉ vất vả trong công việc mà ông Bắc cho rằng giáo viên trong trường còn chịu nhiều sức ép của dư luận. Chính vì vậy, ông Bắc cũng mong muốn lực lượng an ninh vào cuộc để tìm ra kẻ đứng sau chuyện ngăn cản không cho học sinh đến lớp.

Cho đến chiều 22/12, ông Hoàng Việt Cường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Gia Lâm cho biết đã có 50 học sinh THCS đến học. Phòng GD&ĐT yêu cầu trường cho học sinh về các lớp và dạy bình thường. Trường tiểu học Ninh Hiệp buổi chiều có 117 học sinh học.

Ông Hoàng Việt Cường cho biết phòng GD&ĐT Gia Lâm cũng đã kiến nghị với lãnh đạo huyện chỉ đạo công an vào cuộc để ngăn chặn toàn bộ lực lượng cản trở  học sinh đến trường. Theo ông Cường, hôm nay (23/12) công an sẽ vào cuộc quyết liệt, không những đứng ở cổng trường mà còn đứng ở tất cả các ngõ ngách để nắm tình hình. Thứ hai là yêu cầu tất cả ban ngành đoàn thể của huyện vào cuộc,  để tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình dư luận.

Trước câu hỏi của phóng viên, trung tâm mới chỉ tạm dừng khởi công, thời gian tới, ngành giáo dục liệu có còn bị động như hiện nay, ông Cường khẳng định trước mắt, ngành giáo dục kiến nghị với huyện giải quyết dứt điểm vụ việc xây dựng trung tâm thương mại. “Tôi được biết huyện đang làm việc với thành phố để giải quyết sự việc. Nguồn gốc của sự việc là xây dựng trung tâm thương mại. Giáo dục chỉ là đơn vị chịu hậu quả liên đới”- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho hay.

“Chiều 22/12, chúng tôi đã làm việc với các trường và ban phụ huynh, ban phụ huynh cũng cam kết nếu hôm nay (23/12 - PV) học sinh nào không đến thì sẽ đến gặp trực tiếp từng phụ huynh để vận động. Còn ai cản trở công an sẽ vào cuộc” - ông Cường quyết liệt.

MỚI - NÓNG