Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Để lại hậu quả nặng nề

TP - Trao đổi với PV, ông Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, nhiều chuyên gia đã cảnh báo chuyện nhồi cao ốc vào nội đô, nhưng không được xem xét. Việc người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội phải báo cáo là rất cần thiết.

“Như tôi đã nhiều lần trao đổi, ở Hà Nội đang có tình trạng quy hoạch chạy theo dự án. Tôi không phản đối phát triển đô thị hiện đại, tuy nhiên, xây dựng quy hoạch phải dựa trên hạ tầng giao thông, phải phù hợp với khả năng chịu tải của hạ tầng giao thông từng khu vực. Mật độ dân cư và giao thông khu Giảng Võ, Thanh Xuân, Đống Đa thế nào chúng ta đều rõ. Nếu tiếp tục cho xây cao ốc ở những điểm “đen” giao thông, hậu quả để lại về sau rất nặng nề”, ông Liêm phân tích.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.