Đầu năm Dần hỏi xoáy 'trâu' Kiatisuk

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một sự trùng hợp thú vị ở đội bóng phố Núi khi HLV Kiatisuk sinh năm 1973, tuổi Sửu, còn linh vật, hay biểu tượng vui của đội bóng đất Pleiku lại là chú Hổ cao nguyên. Nhân dịp bước sang năm mới Nhâm Dần, PV đã có cuộc trò chuyện cùng chiến lược gia người Thái Lan về cuộc sống và công việc của ông tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang, HAGL đã có một mùa giải đầy cảm xúc ở V-League 2021. Cựu danh thủ Thái Lan chia sẻ tham vọng khi nhận lời bầu Đức trở lại phố núi, với mục tiêu đưa HAGL thành tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

Tôi muốn đưa HAGL thành tên tuổi lớn ở Đông Nam Á

+ Hẳn anh đã rất tiếc khi HAGL đã lỡ cơ hội vô địch V-League vì dịch COVID-19. HAGL đã có kế hoạch cho mùa giải tới hay chưa?

Đầu năm Dần hỏi xoáy 'trâu' Kiatisuk ảnh 1

Chú hổ Gia Lai được chọn là linh vật của đội bóng phố Núi Hoàng Anh Gia Lai

-Tất nhiên rồi. HAGL đã thành lập 20 năm. Thực tế mùa giải trước chúng tôi rất muốn đoạt chức vô địch để kỷ niệm thành lập đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi đã không may mắn. Nhưng các cầu thủ cần quên nó để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải tới.

Mùa tới rất quan trọng với HAGL bởi vì mùa trước chúng tôi đã không lấy được chức vô địch. Đội đang làm việc rất chăm chỉ và đến hiện tại chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cả nội cũng như ngoại binh. Dù vậy để đảm bảo thành công, chúng tôi còn cần tiếp tục nỗ lực thêm nhiều hơn. Các đối thủ của HAGL cũng không chịu ngồi yên đâu (cười), tôi thấy họ cũng đang chuẩn bị rất mạnh.

Đầu năm Dần hỏi xoáy 'trâu' Kiatisuk ảnh 2

HLV Kiatisuk cùng các học trò và BHL ăn mừng sau chiến thắng quan trọng của HAGL

+ Hà Nội nhiều năm là thế lực ở V-League nhưng mùa giải trước không đạt phong độ tốt. Theo anh V-League 2022 những đội bóng nào sẽ là đối thủ lớn của HAGL?

- Không thể gạt CLB Hà Nội ra khỏi cuộc đua vô địch, đấy là đội bóng rất mạnh. Theo tôi phong độ chỉ là nhất thời và khi trở lại, họ sẽ rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng nếu hỏi về đội có khả năng đoạt cúp thì tôi nghĩ rằng Viettel hay SLNA đều rất đáng chú ý. Đây là những đội bóng có lực lượng tốt và tôi được biết là mùa tới họ cũng tăng cường thêm nhiều cầu thủ giỏi. Dĩ nhiên, đừng bỏ qua HAGL của tôi (cười).

+ Năm 2022 sẽ rất bận rộn với HAGL khi đội phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Anh có tin HAGL sẽ chơi tốt tại AFC Champions League?

- Dĩ nhiên hiện tại V-League là quan trọng nhất. Mục tiêu của chúng tôi mùa giải tới là tốp 3, nhưng thực tế là tất cả chúng tôi đều muốn đoạt chức vô địch. Tôi nghĩ HAGL hoàn toàn đủ khả năng. Mùa giải trước các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt, với sự tự tin hiếm có. AFC cũng quan trọng, 10 năm trước chúng tôi đã có mặt tại AFC nhưng lần này tôi muốn các CĐV được hạnh phúc và chúng tôi muốn làm tốt nhất ở giải đấu này vì chúng tôi là đại diện cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên để có thể chơi tốt tại AFC Champions League, đội cần một kế hoạch kỹ lưỡng. Tôi nghĩ rằng việc tham dự các giải đấu cấp châu lục cũng là kinh nghiệm quý với cầu thủ HAGL. Chúng tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc cho mặt trận này. Các bạn có thể thấy HAGL đang sửa sang, làm mới sân bóng rất đẹp rồi đấy. Bên cạnh chuyên môn, đội muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho cả V-League và AFC Champions League.

Đầu năm Dần hỏi xoáy 'trâu' Kiatisuk ảnh 3

Bầu Đức là người rất được HLV Kiatisuk tôn trọngẢnh: HỮU PHẠM

+ Anh có cảm thấy áp lực nào khi nhận lời bầu Đức dẫn dắt HAGL trong bối cảnh phong độ của đội các mùa giải trước đó không tốt?

- Đầu tiên, tôi mới nói lời cảm ơn đến Mr Đức vì đã mời tôi quay lại HAGL. Bầu Đức đã hỗ trợ tôi rất nhiều, cho tôi cơ hội có một cuộc sống ở Việt Nam. Chính vì vậy khi ông Đức gọi, tôi đã nhận lời ngay. Với tôi, HAGL cũng là ngôi nhà thứ 2 của mình, ở đây tôi có nhiều bạn bè và đấy là những lý do tôi trở lại.Tôi muốn mang lại thành công cho HAGL. Tôi không nghĩ có áp lực hơn bởi vì đây là nhiệm vụ của tôi. Là huấn luyện viên, tôi muốn dạy cho các cầu thủ trưởng thành lên và thành công hơn với đội bóng.

+ Hẳn anh có niềm tin rất lớn vào khả năng thành công của HAGL trong tương lai?

- Tôi tin bởi vì HAGL có nhiều cầu thủ tốt. Họ lớn lên cùng đội bóng, bắt đầu với HAGL từ năm 11 hay 12 tuổi đến bây giờ. Không dễ để có thể tạo nên một tập thể như vậy ở các đội bóng. Tôi tin họ có thể trưởng thành và thành công hơn trong tương lai. Chúng tôi muốn khiến HAGL là tên tuổi lớn ở Việt Nam và Đông Nam Á.

+ Các cầu thủ HAGL đang trưởng thành và khẳng định được vị trí tại các ĐTQG. Anh đánh giá sao về điều này?

- Tôi rất hạnh phúc. Khi HAGL thể hiện tốt, tất nhiên các cầu thủ sẽ được chọn vào ĐTQG. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và việc họ được gọi vào đội tuyển Việt Nam là bình thường.

+ Sau một thời gian dài chia tay bóng đá Việt Nam, lần trở lại này anh có cảm thấy sự thay đổi nào không?

- Dĩ nhiên, khoảng 10 năm gần đây bóng đá VN thay đổi rất nhiều, về sự phát triển, về đội bóng, về đầu tư, sự hỗ trợ của các doanh nhân. Nếu so với khi tôi còn thi đấu cho HAGL, bóng đá Việt Nam hiện nay đang tốt hơn rất nhiều. Các đội bóng cũng chuyên nghiệp hơn. Về cuộc sống thì tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ở đây mọi người đều thân thiện, vui vẻ.

+ Nói một chút về bầu Đức, điều gì ở bầu Đức khiến anh ấn tượng nhất?

- Tôi nghĩ Mr Đức rất yêu bóng đá và ông ấy cũng hỗ trợ nhiều cho đội tuyển Việt Nam. Đây là điều ấn tượng đầu tiên của tôi với ông Đức. Tôi nghĩ ông Đức rất tâm huyết với bóng đá VN. Thực tế mùa giải năm ngoái HAGL kỷ niệm 20 năm thành lập và chúng tôi đã rất muốn giành chức vô địch để chúc mừng bầu Đức. Điều đáng tiếc là chúng tôi thiếu may mắn, giải bị huỷ do dịch COVID-19.

+ Nhiều CĐV thích thú khi xem anh chơi đàn guitar và hát các bài hát tiếng Việt. Anh có thể chia sẻ một chút bí quyết học tiếng Việt của mình được không?

- Ồ, ban đầu tôi cũng gặp khó khăn khi muốn học tiếng Việt đó. Nhưng cái gì mình cố gắng thì cũng có thể làm tốt. Thực tế thì tôi học tiếng Việt vì tôi muốn nói chuyện và giao tiếp với các cầu thủ. Tôi nghĩ giao tiếp được với các cầu thủ bằng tiếng Việt thì tốt hơn là tiếng Anh.

Đôi khi tôi nói bằng tiếng Anh và các cầu thủ có khả năng nói tiếng Anh tốt. Như Lương Xuân Trường chẳng hạn, cậu ấy nói tiếng Anh tốt lắm. Tôi thích hát bài hát Việt Nam và tôi thích chơi guitar đó là lý do tôi cố gắng học tiếng Việt. Đấy là cách tôi thư giãn sau giờ tập luyện, thi đấu của đội bóng.

+ Cuộc sống của anh ở Việt Nam như thế nào? Anh có thường chia sẻ với gia đình về cuộc sống của mình ở Việt Nam hay không?

- Mọi thứ rất thú vị. Tôi thường được các “fan” ghé thăm, nói chuyện với họ rất vui vẻ. Ở đây tôi có nhiều bạn bè, thời gian rảnh tôi có thể cùng họ cà phê, tham quan các nơi.

Khi là cầu thủ tôi gọi cho vợ tôi mỗi tuần. Hiện tại càng dễ dàng hơn, mạng xã hội phát triển nên tôi có thể nói chuyện với vợ và con gái qua mạng.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công cùng Hoàng Anh Gia Lai và bóng đá Việt Nam

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.