Bốn cầu thủ HAGL âm tính với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
HLV Kiatisuk muốn đưa HAGL vô địch V-League 2022.
HLV Kiatisuk muốn đưa HAGL vô địch V-League 2022.
TPO - Một số thành viên HAGL mắc COVID-19 nhưng hiện đã bình phục sức khoẻ, theo tin từ đội bóng phố núi.

Trước đó theo thông tin của Tiền Phong, tại cúp giao hữu Hoàng đế Quang Trung diễn ra tại Quy Nhơn hồi đầu tháng, chuyên gia vật lý trị liệu HAGL, Witoon Mingkwan đã mắc COVID-19. Ông Witoon đã ở lại Quy Nhơn cách ly, điều trị và chỉ trở lại HAGL hôm 15/1 khi khỏi bệnh.

Tuy nhiên mới đây, đội bóng phố núi phát hiện thêm 4 cầu thủ mắc COVID-19. Tất cả đều được cách ly tại Hàm Rồng. Trong ngày hôm nay, kết quả xét nghiệm của các cầu thủ đã âm tính với virus SAR-Cov-2.

Bốn cầu thủ HAGL âm tính với COVID-19 ảnh 1

HAGL ở V-League 2022 được bổ sung các ngoại binh chất lượng cao. (ảnh Hữu Phạm)

“Do các cầu thủ đều đã tiêm đủ vắc xin nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Sau khi ổn định hoàn toàn thể lực, tất cả có thể tập luyện bình thường”-một đại diện HAGL cho biết. Được biết HAGL đang chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho V-League 2022.

Ở giải đấu năm nay, HLV Kiatisuk Senamuang đã bổ sung thêm ngoại binh cho HAGL. Đáng kể nhất là tiền đạo Brazil, Jefferson Baiano và trung vệ Mauricio Barbosa có chiều cao 1m96. Mục tiêu HLV Kiatisuk cùng các học trò hướng tới là tốp 3 đội đầu bảng nhưng phấn đấu đoạt cúp vô địch.

Mùa giải trước, HAGL đã dẫn đầu V-League sau 12 vòng đấu nhưng thầy trò HLV Kiatisuk lỡ cơ hội đoạt cúp vì giải huỷ do dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG