Dấu hiệu tiêu cực tại ngành y tế Đắk Lắk: Tiếp tục chậm báo cáo Thủ tướng

Ảnh Tuấn Hải
Ảnh Tuấn Hải
TP - “Lần chậm trễ này lãnh đạo tỉnh không xin gia hạn nữa, mà sẽ cố gắng hoàn tất kết luận thanh tra, báo cáo Thủ tướng trong tuần đầu tháng 6”, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 1/6.

Như báo Tiền Phong đưa tin, từ tháng 10/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xác minh, làm rõ các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng về việc đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế tại tỉnh Đắk Lắk; xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2015. 

Chấp hành chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra các vấn đề tại Sở Y tế. Quá thời hạn trên, tỉnh Đắk Lắk đã xin gia hạn. Sau đó, ngày 24/3/2016, Văn phòng Chính phủ lại có công văn chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk lần thứ hai về việc phải “báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2016”.

Liên quan các dấu hiệu sai phạm tại Sở Y tế Đắk Lắk mà báo Tiền Phong có nhiều bài phản ánh, ông Nguyễn Tuấn Hà cho biết: Ngày 26/5, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp nghe báo cáo kết quả làm việc của đoàn thanh tra. Do còn nhiều nội dung chưa được thanh tra làm rõ nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đoàn phải tiếp tục bổ sung. Vì thế, đến nay mặc dù đã quá hạn theo quy định của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vẫn chưa duyệt ký được bản kết luận thanh tra để có cơ sở báo cáo lên Thủ tướng.

Cũng theo ông Hà, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề trong các dấu hiệu sai phạm tại Sở Y tế. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phải xem xét, làm rõ, có ý kiến bằng văn bản về vấn đề công tác cán bộ tại Sở Y tế. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận về các vấn đề này, Văn phòng UBND tỉnh mới có văn bản công khai thông tin cho báo chí.

Về dự án thủy điện Đrăng Phôk mà báo Tiền Phong cùng một số báo đài khác đã phản ánh ngày 31/5, UBND tỉnh đã ký văn bản chính thức kiến nghị Bộ TN&MT không đồng ý tiếp tục triển khai, và báo cáo với Văn phòng Chính phủ đề nghị cho dừng, không triển khai dự án thủy điện Đrăng Phôk.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.