Đánh bom xe gần Đại sứ quán Nga, 12 người bị thương

Cảnh sát Afghanistan phong toả hiện trường vụ đánh bom
Cảnh sát Afghanistan phong toả hiện trường vụ đánh bom
TPO - Ngày 20/1, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 12 người bị thương.

Trong một thông báo, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết: "Vụ tấn công xảy ra gần Đại sứ quán Nga. Chúng tôi lo ngại là có thương vong trong vụ đánh bom này".

Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát tại hiện trường trong điều kiện giấu tên cho biết, ít nhất 12 người bị thương trong vụ việc, song may mắn là không có thương vong.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin địa phương cho biết, một chiếc xe gài bom đã bất ngờ phát nổ ở tòa nhà đối diện Đại sứ quán Nga trên đại lộ Dar-ul-Aman ở thủ đô Kabul.

Điều tra ban đầu cho biết, chiếc xe chứa chất nổ bị kích nổ bằng một thiết bị điều khiển từ xa.

Lực lượng an ninh và các nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng giới chức Afghanistan nghi ngờ phiến quân Taliban đứng sau vụ việc.

Kể từ đầu năm nay, ít nhất 6 vụ đánh bom đã xảy ra ở Kabul. Một quả rocket cũng "hạ cánh" gần Đại sứ quán Italy tại Kabul hồi cuối tuần trước.

Theo Theo Reuters/ RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.